(HBĐT) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 3 ngày từ 9-11/10/2017, các địa phương trong tỉnh Hòa Bình đồng loạt xảy ra mưa lớn, kéo dài, đây là đợt mưa lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, gây ngập úng trên diện rộng, sạt lở đất, đá ven đồi, nhiều nhà bị sập, bị lũ cuốn trôi, nhiều ngầm tràn, gây ách tắc giao thông, một số khu dân cư bị cô lập hoàn toàn...


Tính đến 17h ngày 12/10/2017, đã có 33 người chết và mất tích, trên 3.049 ngôi nhà của người dân bị lũ làm hư hỏng, cuốn trôi, khoảng 1.000 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Hơn 5.000 ha lúa, 7.400 ha hoa màu bị ngập nước và lũ cuốn...

Huyện Tân Lạc là nơi chịu thiệt hại lớn nhất, với 19 người chết và mất tích (trong đó 2 hộ có 4 người chết cả nhà), 4 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, hoa màu thiệt hại nặng nề, giao thông hư hỏng, ách tắc. Tiếp đến là huyện Đà Bắc: Có 8 người chết và mất tích 1  người bị thương, 40 ngôi nhà bị sập đổ, 5 nhà dân phải di dời khẩn cấp, lũ tại các ngầm qua suối dâng cao, tuyến tỉnh lộ 433 đi các xã: Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Đồng Nghê, Suối Nánh bị sạt lở, cô lập hoàn toàn. Đến nay, nhiều xã bị nước lũ chia cắt tuyến giao thông đường bộ liên xã không đi lại được, một số người dân bị mất liên lạc; hồ Cháu Mè, hồ Thang (xã Tu Lý) nước tràn qua đường tràn, thân đập nứt, nguy cơ mất an toàn cao.

Các huyện: Mai Châu có 3 người chết, 2 người bị thương, 83 ngôi nhà bị tốc mái và sập hoàn toàn; Kim Bôi: Có 2 người chết, thiệt hại 2.370 con gia cầm, trôi 1 cầu, nhiều tuyến đường taluy bị sạt lở; Lạc Thủy: Có 1 người chết, 1 người bị thương, 123 ngôi nhà bị tốc mái và sập hoàn toàn, 8.000 con gia cầm bị chết, một số khu dân cư bị cô lập; Kỳ Sơn: Ngập úng và sạt lở 925 nhà; 40 hộ dân phải di dời; 300 con gia súc, gia cầm và 10 lồng cá bị lũ cuốn trôi; Lạc Sơn: Có 34 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, có 49 hộ phải di dời; các tuyến đường bị sạt lở, ô tô không qua lại được, các hồ, đập đều đã chảy tràn, làm xói lở và hư hỏng; Yên Thủy: Nhiều khu dân cư bị ngập lụt, 500 hộ phải di dời; hơn 100 điểm ở các tuyến đường bị sạt lở; Cao Phong: Gãy cột điện cao thế, hạ thế, trạm biến áp, cây xăng, nhiều cầu đường hư hỏng nặng; Lương Sơn: Có 89 ngôi nhà bị tốc mái, ngập nước, 82 hộ dân phải di dời, trôi 1 xe ô tô, 4 xe gắn máy, một số hồ có nguy cơ vỡ đập; TP Hòa Bình: Có 680 ngôi nhà bị tốc mái, ngập nước, sạt lở, sập tường rào, di chuyển khẩn cấp các hộ vạn chài ở khu vực phường Tân Thịnh, một số khu vực trung tâm thành phố bị ngập úng trong nhiều giờ... Hầu hết diện tích lúa và hoa màu sau lũ ở các địa phương không còn khả năng thu hoạch, đường giao thông ở các địa phương nhiều chỗ bị sạt lở, rạn nứt, ngập lụt, hư hỏng, cầu bị trôi, nước đập tràn trên mức cho phép, sạt taluy gây ách tắc giao thông ở nhiều tuyến đường... trong toàn tỉnh.

Thiệt hại do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra ảnh hưởng nặng nề tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân. ước tính tổng thiệt hại lên nhiều trăm tỷ đồng, việc sửa chữa các công trình công cộng và nhà ở dân cư hư hỏng, ổn định lao động, sản xuất phải mất rất nhiều thời gian và công sức.

Với tinh thần "Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, "Lá lành đùm lá rách” nhằm kịp thời ủng hộ, động viên, góp phần chia sẻ bớt những khó khăn của người dân bị thiệt hại do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra.

UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức CT-XH, tổ chức xã hội - xã hội nghề nghiệp, lực lượng vũ trang; nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, chung tay quyên góp, ủng hộ về tinh thần, vật chất để giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Xin được đón nhận mọi sự quyên góp và ủng hộ!

Trân trọng cảm ơn!


                                                  Hoàng Thanh Mịch

                                Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình


Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ: UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, số 2, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình; tỉnh Hòa Bình. Tài khoản 3761.0.1036689 mã 91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình.


Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục