(HBĐT) - Sáng 15/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh, cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở NN&PTNT, Khoa học & Công nghệ, Tài nguyên - Môi trường, UBND và một số phòng, ban chức năng huyện Đà Bắc đã tiến hành thị sát và chỉ đạo di dời dân khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai tại xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (Đà Bắc).


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh bàn giao nhà bạt cho các hộ dân.

Xóm Lau Bai có tổng số 33 hộ, 124 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Dao, định cư tại hai khu vực, gồm chòm Bai và chòm Lau. Trong đợt mưa lớn bất thường vừa qua, đường từ trung tâm xã vào xóm bị sạt lở nhiều đoạn, mới thông tuyến chiều ngày 14/10. Một cột điện hạ áp bị gẫy đổ gây mất điện sinh hoạt gần một tuần qua và toàn bộ học sinh phải nghỉ học. Đặc biệt, nhà ở của 27 hộ đang trong tình trạng nguy hiểm do sạt lở đất đá, nước tràn vào nhà, sườn đồi và nền nhà có nhiều vết nứt cùng hiện tượng sụt lún. Trước thực trạng đó, nguyện vọng của người dân được nhà nước hỗ trợ chuyển đến nơi ở mới để ổn định đời sống.


Nhà ở của người dân chòm xóm Lau sau những ngày mưa bất thường từ 9-11/10

 Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trước thực trạng về tình hình sạt lở, lũ ống, lũ quét cùng những hiện tượng sụt lún nền nhà, sườn đồi. Đồng chí nhấn mạnh: để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân là việc làm hết sức cần thiết, phải triển khai thực hiện ngay, nhất là khi cơn bão số 11 ở biển Đông đang tiến gần vào các tỉnh phía Bắc nước ta có thể tiếp tục gây mưa lớn. Theo đó, huyện Đà Bắc và xã Vây Nưa, chính quyền xóm Lau Bai quan tâm động viên tư tưởng để ổn định tâm lý cho người dân; chủ động chuẩn bị diện tích đất để người dân di chuyển về nơi ở mới đảm bảo an toàn, ổn định, lâu dài. UBND huyện Đà Bắc xây dựng phương án, dự toán kinh phí báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để việc cứu trợ, hỗ trợ được triển khai kịp thời. Kiên quyết không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, đảm bảo vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh.


Máy xúc được huy động để san tạo mặt bằng cho người dân xóm Lau Bai di chuyển về nơi ở mới tại khu vực đồi Lim (xã Vầy Nưa).

Buổi sáng cùng ngày, gần 50 CBCS Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Đà Bắc và dân quân xã Vầy Nưa đã san tạo mặt bằng, hoàn thành việc lắp đặt 21 nhà bạt, xây dựng xong 8 lán tạm tại khu vực đồi Lim cho 27 hộ của xóm Lau Bai. Sở Y tế đã tiến hành cấp phát thuốc, hóa chất diệt muỗi và hướng dẫn người dân cách sử dụng để phòng chống dịch bệnh.


                                                                      Đức Phượng



Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục