(HBĐT) - Tham dự Lễ kết nạp đảng viên cho Bùi Văn Bình - học sinh ưu tú trường THPT Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, chúng tôi vừa cảm thấy tự hào, vừa khâm phục bản lĩnh của cậu học trò. Mới 18 tuổi, còn ngồi trên ghế nhà trường THPT nhưng dưới sự dìu dắt của thầy, cô giáo và bạn bè cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân, Bình đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.


Trao đổi về công tác phát triển đảng viên từ ĐV-TN, đồng chí Bùi Thị Thủy, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Sơn cho biết: Huyện Lạc Sơn hiện có trên 25.000 thanh niên trong độ tuổi Đoàn, chiếm 17,24% dân số toàn huyện. Trong đó có 6.142 đoàn viên đang sinh hoạt tại 51 tổ chức cơ sở Đoàn. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong lứa tuổi thanh niên, trong những năm qua, BTV Huyện Đoàn Lạc Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Đồng thời thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong ĐV-TN, chú trọng đến những cách làm hay, những mô hình, điển hình để nhân rộng, tiêu biểu như mô hình kết nạp Đảng từ đoàn viên học sinh của trường THPT Quyết Thắng.


Bùi Văn Bình - đoàn viên ưu tú trường THPT Quyết Thắng (Lạc Sơn) được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi.

BTV Huyện Đoàn Lạc Sơn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho ĐV-TN. Bằng những nội dung, hình thức phong phú như: tổ chức hội nghị, hội thi tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng; hội thi học tập và làm theo lời Bác; đợt sinh hoạt chính trị "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; đối thoại "Đảng với thanh niên”; "Hành trình đến các địa chỉ đỏ”; kết nạp đoàn viên tại địa chỉ đỏ; gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ... Qua đó tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng cách mạng cho ĐV-TN. Nhận thức về Đảng và vai trò của thanh niên trong công tác xây dựng Đảng được nâng lên. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Qua đó tạo môi trường rèn luyện, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu nguồn đoàn viên chất lượng cao cho tổ chức Đảng.

BTV Huyện Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH T.ư Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”. Việc phân loại đoàn viên, lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được tiến hành nghiêm túc. Các cơ sở Đoàn chủ động xây dựng và đề xuất chỉ tiêu phát triển Đảng cho từng năm; tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn kết nạp Đảng, chú trọng đối tượng ĐV-TN, phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Nhờ đó, số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp đều tăng hàng năm.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cơ sở Đoàn toàn huyện đã giới thiệu 2.299 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp, có 1.064 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên chiếm trên 70% đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ. Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp Đảng đã phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên là ĐV-TN đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc củng cố tổ chức bộ máy cán bộ Đoàn các cấp. Nhiều đồng chí phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, được cấp ủy tín nhiệm, được đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua có 1 đồng chí cán bộ Đoàn tham gia BCH Đảng bộ huyện, 28 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ xã, thị trấn; 2 đồng chí là đại biểu HĐND huyện và 28 đồng chí là đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong ĐV-TN ở huyện Lạc Sơn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng chưa nhiều, chất lượng chưa thực sự nổi bật; một số tổ chức Đoàn chưa chú trọng đến công tác đào tạo nguồn phát triển Đảng, nhất là khu vực nông thôn, vùng cao, vùng xa. Một số đoàn viên chưa tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn phát động, chưa xác định rõ mục tiêu phấn đấu vào Đảng...

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn huyện Lạc Sơn phấn đấu tích cực, chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Phối hợp với các ban, ngành và đoàn thể huyện trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo thanh niên. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hàng năm, các cơ sở Đoàn tham mưu cấp ủy Đảng tổ chức đối thoại với ĐV-TN; tổ chức diễn đàn "Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”.


Đỗ Hương

(Huyện Đoàn Lạc Sơn)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục