(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), sáng ngày 1/11, nhân dân thôn Sấu Thượng, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.Tới dự và chung vui có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Huyện ủy, UBND, MTTQ huyện Lương Sơn. 


Thôn Sấu Thượng hiện có 218 hộ với 960 nhân khẩu, có hai dân tộc là Kinh (15%) và Mường (85%). Khu dân cư được chia thành 3 cụm dân cư, có 1 chi bộ Đảng với tổng số 35 đảng viên. Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” diện mạo thôn đã có nhiều đổi thay tích cực. Tới nay trong thôn chỉ còn 12 hộ nghèo (chiếm 0,55%), 18 hộ cận nghèo (0,82%), thu nhập bình quân đầu người trên 25 triệu đồng/người/năm, trong thôn xuất hiện nhiều hộ, nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi, có trên 60% hộ sản xuất kinh doanh cho thu nhập từ 120 triệu đồng trở lên/năm.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội đại đoàn kết thôn Sấu Thượng.

Trong những năm qua, nhân dân trong thôn đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khỏe nhân dân. Hiện thôn duy trì tốt 1 câu lạc bộ 5 không 3 sạch, 01 câu lạc bộ dưỡng sinh của chi hội người cao tuổi; đã có 85,3% số dân tham gia BHYT. Thôn là điểm sáng trong đoàn kết thực hiện tốt công tác mặt trận, giúp nhau trong khó khăn. Trong năm 2017 đã vận động ủng hộ các quỹ là trên 41 triệu đồng, thực hiện đầy đủ chế độ thăm hỏi người có công, gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sỹ. Nhân dân trong thôn tích cực thực hiện hương ước của xóm đề ra, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở trật tự, đoàn kết; tích cực tham gia vào các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.


Lãnh đạo UBND xã tặng giấy chứng nhận cho các hộ danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2015-2017) của thôn Sấu Thượng.

Ký kết giao ước thi đua năm 2018, các tổ chức đoàn thể trong thôn phấn đấu thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa; thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó đặt mục tiêu: Năng suất lúa đạt 55 tạ/ha trở lên; thu nhập bình quân 25 triệu đồng/người/năm; thực hiện 100% kế hoạch xây dựng quỹ "Vì người nghèo” quan tâm giúp đỡ các hộ nghèo; phấn đấu 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa và 80% trở lên gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018; có 80% hộ gia đình trở lên đảm bảo 4 công trình hợp vệ sinh; có 50% nhà ở khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng từng bước theo quy hoạch; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động.


Các tổ chức đoàn thể trong thôn ký kết và chứng kiến giao ước thi đua năm 2018.

Nhân dịp này, có 179 hộ gia đình trong thôn được xã công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2017; 132 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2015-2017); 27 hộ gia đình tiêu biểu là gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2015-2017).


Nhân dân thôn Sấu Thượng tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội.

Chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà thôn đạt được trên các mặt: phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhắc lại tinh thần đoàn kết trong lịch sử oai hùng của dân tộc ta, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sức mạnh đoàn kết trong thời đại hiện nay. Đồng chí đề nghị MTTQ, chính quyền, các đoàn thể thôn cần tiếp tục mở rộng và phát huy dân chủ hơn nữa, tạo sự đồng thuận trong khu dân cư. Nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động chi bộ, xây dựng khu dân cư văn minh, ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, UB MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đã có hoa và quà tặng thôn Sấu Thượng.


Hoàng Anh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục