Ngày 31-10, tại Nhà Quốc hội (QH), tiếp tục chương trình kỳ họp, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH thảo luận ở hội trường về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT - XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm quốc gia 2018 - 2020.


Đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực

Tại buổi thảo luận, các đại biểu: Nguyễn Đắc Quỳnh (Sơn La), Tống Thanh Bình (Lai Châu), Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang), Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh), Phan Ngọc Thọ (Thừa Thiên - Huế) và nhiều đại biểu khác đánh giá cao quyết tâm trong lãnh đạo, điều hành của QH, của Chính phủ, của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Năm 2017, đất nước phát triển trong bối cảnh có khó khăn, thách thức, trước tình hình thế giới với những diễn biến khó lường, bất ổn về địa chính trị và diễn biến bất thường về thời tiết, biến đổi khí hậu gây bão lũ ở các tỉnh miền bắc, miền trung gây thiệt hại nặng nề...

Với sự chỉ đạo quyết liệt của T.Ư, Chính phủ và các địa phương, nền kinh tế nước ta đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, được nhân dân và cử tri đồng tình, bước đầu thu được nhiều kết quả quan trọng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Cụ thể, có thể thấy kết quả nổi bật về duy trì kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế chuyển biến tích cực, có bước đột phá, quý sau cao hơn quý trước, đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% GDP. Theo báo cáo của Chính phủ, có tất cả 13 chỉ tiêu của năm 2017 ước đạt và vượt.

Vấn đề được nhiều đại biểu QH và cử tri quan tâm là chất lượng tăng trưởng. Thời gian qua, Chính phủ đã có sự lựa chọn để chủ động điều hành và kiên định trong lúc phải đối mặt với sự sụt giảm của các lĩnh vực trụ cột như khai khoáng và dầu mỏ, dầu thô (sụt giảm mạnh so với năm 2016)... Chính phủ đã lựa chọn và chỉ đạo tăng trưởng dựa trên sự bứt phá của sản xuất công nghiệp chế tạo, chế biến, linh kiện điện tử; xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI; tăng trưởng từ dịch vụ, du lịch và nông, lâm, thủy sản có bước đột phá. Hơn nữa, Chính phủ quan tâm dành nguồn lực thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu, tạo đà cho bước phát triển trong giai đoạn tới. Phát biểu ý kiến tại hội trường và bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu QH đồng tình cao với nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn của Chính phủ về sáu nhóm tồn tại, hạn chế cần được phân tích và nhận thức sâu sắc để có giải pháp khắc phục.

Lo lắng về nguồn lực và chất lượng tăng trưởng

Để đánh giá sâu sắc về những hạn chế và tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục những hạn chế được nêu cụ thể trong báo cáo của Chính phủ, tại hội trường và trả lời báo chí bên lề kỳ họp, các đại biểu: Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh), Đỗ Văn Sinh (Quảng Trị), Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) và một số đại biểu khác đã thẳng thắn nêu cụ thể hơn một số hạn chế. Đó là Chính phủ chưa tập trung xử lý đồng bộ các dự án thua lỗ, chưa giao bộ, ngành, địa phương rà soát còn bao nhiêu dự án thua lỗ, nhằm có các giải pháp xử lý quyết liệt, gắn việc cổ phần hóa với cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.


Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: ANH TUẤN

Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) và một số đại biểu cho rằng, kỳ họp này sẽ thông qua báo cáo khả thi của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chủ trương đầu tư cao tốc Bắc Nam nhưng không bố trí vốn cho kế hoạch năm 2018, chờ quyết định của QH sẽ phân bổ sau cho nên không có nguồn tiền để triển khai các dự án này trong năm tới. Theo đại biểu, hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, trong 3 năm qua, T.Ư chỉ bố trí được 36% tổng mức đầu tư tối thiểu được phê duyệt trong 5 năm, cho nên khó đạt được mục tiêu.

Bên cạnh đó, ngân sách T.Ư hạn hẹp, năm 2015 - 2016 đều hụt thu, khó bố trí cho các công trình dự án quan trọng. Với tình hình thực tế việc hỗ trợ đầu tư cho địa phương dàn trải, vượt quy định của Luật Ngân sách nhà nước (theo quy định là không quá 30% nhưng dự toán năm 2018 bố trí tới 46,29%), sẽ khó bảo đảm việc đạt mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, chưa kể nhiều chính sách phát triển tại các khu vực miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc khó bố trí được vốn. Chính phủ cần nhìn nhận nghiêm túc các vấn đề này để có giải pháp khắc phục nếu muốn đạt các mục tiêu phát triển.

Nhiều đại biểu cho ý kiến chung quanh vấn đề ô nhiễm môi trường; công tác quy hoạch, điều hành, kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm về môi trường; hiệu quả phòng, chống thiên tai; ứng phó biến đổi khí hậu; công tác bảo vệ và phát triển rừng. Nhiều ý kiến đề xuất các chính sách và giải pháp phát triển vùng miền núi khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; việc thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), khu vực có điều kiện KT - XH khó khăn. Đại biểu Nguyễn Đắc Quỳnh (Sơn La) đề nghị Chính phủ xác định rõ định hướng phát triển để có chính sách phù hợp, không để các tỉnh miền núi vì sức ép tăng trưởng, vì những nhiệm vụ ngắn hạn mà ảnh hưởng đến tính bền vững, lâu dài trong phát triển KT - XH và yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia.

Đề cập vấn đề ban hành và thực hiện một số chính sách đặc thù đối với vùng DTTS, đại biểu Tống Thanh Bình (Lai Châu) phản ánh, thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách đặc thù được ban hành đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho bà con. Tuy nhiên, việc bố trí nguồn lực để thực hiện lại rất hạn chế, cá biệt có những chính sách từ khi có hiệu lực thi hành đến nay chưa được bố trí hoặc được bố trí rất ít nguồn lực để thực hiện.

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội

Theo ý kiến của nhiều đại biểu, việc phân bổ các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia đều chậm, lại có nhiều vướng mắc trong thực hiện giải ngân nhưng thiếu chủ động, chậm tham mưu xử lý, gây ách tắc cho địa phương, cơ sở, ảnh hưởng đến tăng trưởng. Chính phủ, các bộ đã trả lời chất vấn trước QH, Ủy ban Thường vụ QH, nhưng chậm điều chỉnh các chính sách, chậm vào cuộc để tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh. Trong lúc phát triển sản phẩm nông nghiệp trong chuỗi liên kết vẫn lúng túng, dư thừa, giá cả bấp bênh, thị trường đầu ra không ổn định, phần thiệt thòi vẫn là người sản xuất, người nông dân...

Công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực vẫn bất cập, nhiều cơ chế chính sách chậm và khó đi vào cuộc sống. Những bất cập trong quản lý thị trường về hàng giả, hàng kém chất lượng, kể cả thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được khắc phục đã làm mất niềm tin của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đó là những vấn đề thể hiện sự yếu kém, chồng chéo của các cơ quan quản lý nhà nước. Chính phủ đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, nhưng một số bộ, ngành, cơ quan của T.Ư vẫn chưa sâu sát, tháo gỡ cho các địa phương, chậm xử lý những vấn đề bức xúc từ cơ sở.

Nhiều đại biểu cho rằng: Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm đối với lao động trẻ đang có xu hướng tăng không thể chỉ đổ lỗi cho tiến bộ khoa học - công nghệ, mà phải nhìn vào nguyên nhân cốt lõi là đào tạo, định hướng việc làm còn kém. Việc mất cân đối về lao động tay nghề cao, công nhân lành nghề là hệ quả của sự thiếu đồng bộ trong đào tạo, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp ở lao động bậc đại học và cao đẳng tăng, gây "lệch pha” về trình độ, chất lượng lao động giữa các khu vực, vùng miền. Để khắc phục tình trạng này, các đại biểu đề nghị Chính phủ và các ngành chức năng nhanh chóng đưa ra biện pháp khuyến khích, nâng cao hiệu quả đầu tư - nhất là đầu tư công; có cơ chế, chính sách phù hợp khuyến khích, thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân tập trung vào khu vực nông thôn. Từ đó kéo giãn tình trạng tập trung lao động cũng như tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi trong khu vực nông nghiệp, nông thôn; tránh luân chuyển quá nhiều lao động đến khu vực thành thị. Đồng thời, có giải pháp triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo, định hướng nghề nghiệp, ưu tiên đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề từ đối tượng lao động nông thôn.

Đại biểu Phan Ngọc Thọ (Thừa Thiên - Huế) và một số đại biểu cho rằng, dư địa để tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo sẽ không còn nhiều, nếu chúng ta không tiếp tục và tập trung cơ cấu lại nhằm khơi dậy nguồn lực trong dân và doanh nghiệp trong bối cảnh tiến bộ khoa học - công nghệ đang là cơ hội nâng cao giá trị gia tăng trong lĩnh vực chế tạo, chế biến. Bên cạnh đó, Chính phủ cần có lộ trình cụ thể, khả thi xử lý dứt điểm các dự án đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, không có khả năng cơ cấu lại nhằm hạn chế hậu quả lâu dài, nâng cao năng lực ở lĩnh vực này. Theo đại biểu, chất lượng tăng trưởng phải là mục tiêu xuyên suốt, trước mắt cũng như lâu dài, trong đó giải quyết việc làm cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, phải tính yếu tố lâu dài cho chất lượng tăng trưởng là năng suất lao động và nguồn nhân lực.

Nhiều đại biểu đề nghị thời gian tới, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần sớm rà soát tổng thể chương trình giải quyết việc làm gắn với giải pháp nâng cao năng suất lao động, bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. "Tăng năng suất lao động đang là thách thức của nền kinh tế Việt Nam, cần thay đổi quan niệm về lợi thế của lao động giá rẻ khi chúng ta đang ở giữa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”- đại biểu Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Ngày hôm qua, QH đã nghe Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu QH nêu.

Lĩnh vực đầu tư công tuy đã được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn bằng nhiều biện pháp nhưng tình hình thực tế vẫn chuyển biến chậm, ước cả năm giải ngân được 84% kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến mới đạt 30% kế hoạch.

Đại biểu ĐỖ TRỌNG HƯNG (Thanh Hóa)

Tại địa bàn Tây Nguyên, nhiều năm qua, các địa phương vẫn loay hoay với việc "cho cần câu cá hay là cho cá”. Sự thật là việc xóa đói, giảm nghèo chỉ có thể giải quyết bằng chính các hộ nghèo và vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy, cơ chế chính sách mới phải có sự ràng buộc những điều kiện làm sao phát huy được nội lực của đối tượng, địa bàn hưởng thụ.

Đại biểu KSOR PHƯỚC HÀ (Gia Lai)

Năm 2017, nền nông nghiệp nước ta đạt những chỉ số hết sức phấn khởi, tuy nhiên để tạo đà phát triển mạnh mẽ cho nông nghiệp, cần tiếp tục sửa đổi các chính sách về tín dụng, đặc biệt là yếu tố nguồn vốn. Cơ chế chính sách pháp luật vẫn mang tính ràng buộc khiến các tổ chức, cá nhân khó tiếp cận nguồn vốn 100 nghìn tỷ đồng của Chính phủ.

Đại biểu NGUYỄN TẠO (Lâm Đồng)

TheoNhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục