(HBĐT) - Chiều ngày 8/11, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở Công Thương, KH&ĐT đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty điện năng lượng xanh Hàn Quốc do ông Park Young Sik, Chủ tịch Công ty dẫn đầu thăm và làm việc tại tỉnh ta.



Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Tỉnh tiếp ông Park Young Sik, Chủ tịch Công ty điện năng lượng xanh Hàn Quốc tại Văn phòng Tỉnh uỷ

 Tại buổi làm việc, đại diện Công ty điện năng lượng xanh Hàn Quốc đã giới thiệu với các đồng chí lãnh đạo tỉnh hệ thống phát điện năng lượng mới kết hợp lực nổi, sức nước, sức gió đường hầm bỏ đi, công nghệ tăng giảm tốc và năng lượng thuỷ chiều. Theo đó, công nghệ cốt lõi ở hệ thống phát điện mới kế hợp 3 công nghệ gồm: công nghệ sấy khô tàu nổi được tối ưu hóa với môi trường; công nghệ kết hợ máy phát điện tốc độ thấp đa chức năng; công nghệ thay đổi tốc độ tự động dễ dàng tăng tốc, giảm tốc. Hệ thống phát điện có thể hoạt động khi lưu lượng dòng chảy 6km/giờ trở lên, với độ sâu dòng chảy tối thiểu 5m; sà lan lắp đặt hệ thống được neo đậu dọc bờ sông không ảnh hưởng đến vận tải giao thông đường thuỷ; thời gian lắp đặt từ khoảng 3 tháng, thời gian sử dụng 30 năm, sau 2 năm có thể thu hồi vốn. Hệ thống phát điện công nghệ mới có các ưu điểm: không có cấu trúc xây dựng nhân tạo như chôn lấp, ngậm chìm, phá huỷ môi trường; dễ dàng tháo dỡ vận chuyển khi cần thiết; sản xuất và cung cấp điện liên tục 24 giờ/ngày; hoàn phí lắp đặt và tạo ra lợi nhuận trong vòng 1 năm sau khi lắp đặt; thân thiện với môi trường...Với công nghệ mới, đại diện Công ty điện năng lượng xanh Hàn Quốc bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tiến hành khảo sát, lập dự án và hoàn tất các thủ tục để triển khai làm điểm khu vực hạ lưu nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng hệ thống phát điện năng lượng mới kết hợp lực nổi, sức nước, sức gió đường hầm bỏ đi, công nghệ tăng giảm tốc và năng lượng thuỷ chiều là công nghệ mới, phù hợp với xu thế phát triển. Cho rằng việc triển khai dự án trên khu vực hạ lưu công trình thuỷ điện Hòa Bình là phù hợp và hiệu quả vì lưu lượng dòng chảy sông Đà khu vực hạ lưu nhà máy thuỷ điện Hoà Bình rất ổn định; việc hoà lưới điện quốc gia thuận lợi; Chính phủ Việt Nam ưu tiên cho phát triển năng lượng sạch. Đồng thời, khẳng định, tỉnh Hòa Bình sẽ tạo mọi điều kiện để Công ty điện năng lượng xanh Hàn Quốc triển khai dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất.

 


Đại diện Công ty điện năng lượng xanh Hàn Quốc giới thiệu hệ thống phát điện năng lượng mới.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác Công ty điện năng lượng xanh Hàn Quốc

                                                                        Đức Phượng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục