(HBĐT) - Cho đến nay, cán bộ và nhân dân 12/12 xóm của xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) đều có sự đồng thuận, nhất trí cao trong thực hiện Đề án sáp nhập, kiện toàn một số xóm của xã. Tuy nhiên, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân còn băn khoăn trong việc thực hiện các chính sách xã hội sau khi thực hiện việc sáp nhập.


Có sự đồng thuận nhưng chưa nhất trí hoàn toàn

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Đồng cho biết: Sau khi UBND tỉnh triển khai Quyết định số 1084 (gọi tắt là Đề án 1084) về "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hoà Bình”, UBND huyện Kim Bôi đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND. Trong đó, giao xã Vĩnh Đồng và thị trấn Bo thí điểm thực hiện việc sáp nhập các xóm và tổ dân phố. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã ban hành Nghị quyết về triển khai đề án sáp nhập, kiện toàn xóm trên địa bàn xã. Tiếp đó, UBND xã xây dựng và ban hành Đề án sáp nhập, kiện toàn xóm trên địa bàn xã Vĩnh Đồng.

Theo đề án, xã Vĩnh Đồng có 13 xóm, trong đó 12 xóm thực hiện sáp nhập, kiện toàn, 1 xóm giữ nguyên. Sau khi sáp nhập, các xóm đảm bảo tinh gọn, phù hợp với vị trí địa lý, văn hoá của nhân dân trong các khu dân cư. Đáng nói hơn, sau khi sáp nhập, kiện toàn về tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã giảm so với trước. Hiện còn 8 chi bộ, giảm 5 chi bộ; có 8 xóm, giảm 5 xóm; 40 tổ chức đoàn thể, giảm 24 tổ chức. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở xóm có 32 người, giảm 20 người. Trong đó, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận; công an viên kiêm phó trưởng thôn, nhân viên y tế thôn, bản mỗi vị trí còn 8 người, giảm 5 người so với trước. Sau sáp nhập, kinh phí từ ngân sách chi trả cho những người hoạt động không chuyên trách ở xóm trên địa bàn xã đã giảm gần 300 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động văn nghệ, thể thao giảm gần 1/2.

Sau khi thực hiện việc sáp nhập 29 hộ dân ở xóm Sống Trên, nhà văn hoá xóm Sống Dưới (xã Vĩnh Đồng) không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của 166 hộ dân.

Để thực hiện đề án, cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân. Ngay sau khi có chủ trương thí điểm triển khai việc sáp nhập, UBND xã đã tổ chức hội nghị tham vấn sáp nhập với thành phần là lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và cán bộ hưu trí. Tiếp đó, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai đề án tới các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, BCH Đảng bộ, cán bộ, công chức xã; các bí thư chi bộ, trưởng xóm, phó xóm, hiệu trưởng nhà trường và trạm trưởng trạm y tế xã, đồng thời lấy ý kiến nhân dân tại cơ sở. Theo đó, trong 2 lần tổ chức lấy ý kiến nhân dân vẫn còn nhiều người dân không đồng ý sáp nhập. ở lần lấy ý kiến thứ nhất, có 8/13 xóm không đồng ý sáp nhập. Đến lần lấy ý kiến thứ 2 có 4/5 xóm còn lại đã đồng thuận sáp nhập. Chỉ có xóm Chiềng 2 vẫn còn nhiều người dân không đồng tình.

Để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân, cấp uỷ, chính quyền từ xã đến huyện đã nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền để người dân nắm bắt được chủ trương, nhưng phải đến lần thứ 4 sau 9 cuộc họp, người dân ở xóm Chiềng 2 đồng ý sáp nhập mới đạt tỷ lệ 56,25%. Đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Đồng chia sẻ: Trên thực tế, việc thực hiện Đề án sáp nhập, kiện toàn các xóm không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Bởi trong tâm lý, tư tưởng của phần lớn người dân và một bộ phận cán bộ ở cơ sở không muốn có sự thay đổi, người ta muốn giữ nguyên làng cũ, không muốn có sự tách nhập. Do vậy, việc tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong người dân cực kỳ khó khăn.

Vẫn còn nhiều băn khoăn

Đồng chí Bùi Văn Hùng chia sẻ: Cho đến thời điểm này việc thực hiện Đề án sáp nhập, kiện toàn một số xóm của xã Vĩnh Đồng đã cơ bản xong. Chúng tôi chỉ chờ nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh là thực hiện. Tuy vậy, cho đến giờ một bộ phận cán bộ và nhân dân còn băn khoăn về việc thực hiện các chính sách sau khi thực hiện sáp nhập sẽ như thế nào, nhất là đối với các xóm đang được hưởng Chương trình 135, sau khi sáp nhập vào các xóm không được thụ hưởng Chương trình 135 thì xóm đang được thụ hưởng có tiếp tục được hưởng nữa không? Cùng với đó, xóm sáp nhập vào xóm được thụ hưởng có cùng được hưởng chính sách này không? Trong cùng một xóm mà hộ được hưởng, hộ không được hưởng thì người dân cũng băn khoăn lắm. Bởi lẽ, hiện nay xã Vĩnh Đồng có 3 xóm đang được hưởng chế độ chính sách theo Chương trình 135, trong đó có 2 xóm là Chiềng 1 và Chanh Trên đang được hưởng chế độ theo Chương trình 135. Không chỉ vậy, việc sắp xếp, giảm số cán bộ ở cơ sở sau sáp nhập cũng là một vấn đề mà chúng tôi đang phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng để tránh nảy sinh phức tạp.

Về phía cơ sở, qua tìm hiểu, việc sáp nhập các xóm sẽ gia tăng số hộ, số khẩu, địa bàn được mở rộng, do vậy việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đảm bảo trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự, an ninh nông thôn cũng là những vấn đề cần phải lưu tâm. Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Văn Niên, Phó Bí thư chi bộ xóm Sống Dưới: Khi chưa sáp nhập thì đã có 140 hộ. Theo phương án sáp nhập 1/2 xóm Sống Trên với 59 hộ thì tổng số hộ dân của xóm lên tới hơn 200 hộ. Chúng tôi đã không đồng ý với phương án này. Sau đó, được điều chỉnh chuyển 26 hộ dân ở xóm Sống Trên sáp nhập về xóm Sống Dưới. Theo phương án này, tổng số hộ dân của xóm có 166 hộ. Điều này, trước mắt cũng tạo áp lực về cơ sở hạ tầng nông thôn của xóm. Như nhà văn hoá của xóm, trước đây được xây dựng với quy mô đủ sức chứa 120 - 130 người. Hiện nay, số hộ, số khẩu tăng lên thì nhà văn hoá của xóm sẽ không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân. Do vậy, sau khi sáp nhập, chúng tôi mong các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ và có những chính sách phù hợp để người dân yên tâm, tin tưởng cũng như giải toả tâm lý băn khoăn trong thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước sau khi thực hiện việc sáp nhập phù hợp với thực tế và nguyện vọng của nhân dân.

 Mạnh Hùng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục