Sáng 26-12, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ - TB và XH) tổ chức Lễ trao 672 Bằng Tổ quốc ghi công đợt ba năm 2017 tặng thân nhân, gia đình các liệt sĩ. Ðến dự và trao Bằng Tổ quốc ghi công tặng các thân nhân, đại diện gia đình liệt sĩ có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH); các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Ðào Ngọc Dung, Bộ trưởng LÐ - TB và XH; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và địa phương trong cả nước.


Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, bày tỏ xúc động khi tham dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và thân ái gửi tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân, các gia đình liệt sĩ, những người có công với đất nước lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Ðồng chí nhấn mạnh: Năm 2017 có nhiều sự kiện quan trọng và ý nghĩa của đất nước, nhiều hoạt động có ý nghĩa và rất thiết thực đã được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017). Ðó là những nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần để ghi nhớ công ơn với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Việc tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công tặng thân nhân, gia đình các liệt sĩ cũng là nhằm ghi nhận, tri ân và tôn vinh các anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân các liệt sĩ. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Chủ tịch QH khẳng định, suốt 70 năm qua, Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta thường xuyên chăm lo đến công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. Hệ thống chính sách về người có công được ban hành, sửa đổi, bổ sung thường xuyên cả về đối tượng và chính sách thụ hưởng, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và được bảo đảm thực hiện đồng bộ.

Chủ tịch QH bày tỏ mong muốn, mỗi người, mỗi ngành hãy làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, coi đó là tình cảm, là vinh dự và trách nhiệm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Theo báo cáo của Bộ trưởng LÐ - TB và XH Ðào Ngọc Dung, đến nay, cả nước đã xác nhận hơn chín triệu người có công với cách mạng. Trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, 127 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 800 nghìn thương binh, bệnh binh, 110 nghìn người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, 312 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và hàng triệu người có công giúp đỡ cách mạng.

Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn và với phương châm "không để bất cứ người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Ðảng, Nhà nước, sự chăm sóc của nhân dân", Bộ LÐ - TB và XH chủ động phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát số hồ sơ tồn đọng và năm 2016 đã tạo bước đột phá trong việc xem xét giải quyết hồ sơ tồn đọng bằng việc triển khai thí điểm giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng tại năm địa phương: Lai Châu, Bắc Cạn, Thái Bình, Ðà Nẵng và Long An, qua đó rút kinh nghiệm triển khai toàn quốc.

Ðến nay, hồ sơ tồn đọng ở các địa phương và cơ quan quân đội, công an đã được xem xét giải quyết căn bản, với sự quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ T.Ư đến địa phương, cả nước đã xác nhận được 1.170 liệt sĩ và 2.500 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Bên cạnh đó, những hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện tiếp tục được xem xét giải quyết, những hồ sơ không đủ điều kiện đã kết luận và giải thích cho đối tượng thấu tình, đạt lý. Thực hiện chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng LÐ - TB và XH đã ban hành Quyết định số 408/QÐ-LÐTBXH về quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công với mục tiêu hết năm 2017, căn bản giải quyết xong hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công.


TheoNhanDan


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục