(HBĐT) - Từ thời khắc đầu tiên của năm 2017, Mường Bi (Tân Lạc) đã trong khí thế thi đua học tập, lao động sản xuất… và chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập huyện. Thế nhưng thiên tai bất ngờ ập đến gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Giữa bộn bề gian khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng hợp sức vươn lên thúc đẩy phát triển KT-XH.


Những ngả đường trung tâm huyện Tân Lạc rực rỡ cờ hoa đón mừng kỷ niệm 60 năm thành lập huyện.

Có mặt tại huyện Tân Lạc vào trung tuần tháng 10, chúng tôi chứng kiến sự tất bất, hối hả từ cơ quan đầu não, Huyện ủy, UBND. Gần như tất cả mọi người, mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể huyện đều hướng về xóm Khanh, xã Phú Cường, nơi xảy vụ sạt lở đất vùi lấp 8 ngôi nhà và 18 nạn nhân. Đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Thiên tai ập đến đến quá bất ngờ, thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra quá lớn, 19 người chết, 362 nhà ở thiệt hại, trong đó có 9 nhà sập hoàn toàn, 142 nhà bắt buộc phải di dời. Diện tích lúa bị thiệt hại 1.079,86 ha, trong đó 935,86 ha mất trắng. Tổng giá trị thiệt hại toàn huyện do mưa lũ trên 60 tỷ đồng; trong đó thiệt hại về nông nghiệp trên 39,5 tỷ đồng. Khó khăn chồng chất nhưng chúng tôi sẽ gắng sức để vượt qua.

Sự "gắng sức” đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể: Huy động lực lượng tại chỗ dựng nhà, di dời các hộ dân bị sập nhà đến nơi ở mới an toàn. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, kinh phí của Trung ương, của tỉnh, ngân sách địa phương và hàng cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cứu trợ xã hội. MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái” giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai ổn định đời sống và phát triển sản xuất. Khẩn trương khôi phục các công trình giao thông, thủy lợi để phục vụ sản xuất. Một mặt chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất cây trồng vụ đông, trong đó tập trung vào các loại rau, đậu, khoai lang… để tăng nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống và tăng thu nhập. Chăm sóc, phục hồi phát triển các vườn cây ăn trái, các loại cây công nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản để làm hàng hóa…

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở, tình hình phát triển KT-XH của huyện Tân Lạc tiếp tục được giữ vững và phát triển. Cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng. Cuối tháng 11, huyện Tân Lạc tưng bừng tổ chức lễ đón nhận nhãn hiệu tập thể "Bưởi đỏ Tân Lạc”. Đây là điểm nhấn quan trọng để sản phẩm nông nghiệp của huyện phát triển bền vững và là cơ hội lớn để huyện Tân Lạc giới thiệu, quảng bá, liên kết xây dựng, hình thành các chuỗi tiêu thụ sản phẩm của địa phương, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đến trung tuần tháng 12, nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, huyện đã tổ chức thành công Hội nghị giới thiệu tiềm năng, quảng bá du lịch, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại năm 2017. Đã có nhiều văn bản ghi nhớ giữa UBND huyện và các nhà đầu tư được ký kết, mở ra triển vọng mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển KT- XH của huyện nhà.

1 năm phải đương đầu với nhiều khó khăn do khách quan đem lại nhưng với sự chung sức, đồng lòng, với quyết tâm cao từ cấp ủy, chính quyền đến các tầng lớp nhân dân, huyện Tân Lạc vẫn vững vàng tiến bước. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,21 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020) giảm còn 24,3%. Đời sống nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên tầm cao mới.

 

                                                      Thúy Hằng

 


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục