Sáng 8-1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến; cùng dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta đã đạt kết quả phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, tích cực trên nhiều mặt. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của ngành tài chính. Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, trách nhiệm phía trước của ngành tài chính còn hết sức nặng nề, cho nên ngành phải quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đã đề ra.

Đề cập phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính cần chủ động trong xây dựng chính sách tài chính quốc gia để khắc phục những khiếm khuyết của nền kinh tế. Bộ Tài chính phải thực hiện công cụ tài chính để phát triển nền tài chính liêm chính, minh bạch, chống tham nhũng, lãng phí; tạo mọi điều kiện, tiếp sức mạnh mẽ cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Ngành tài chính là kênh tham mưu quan trọng về chính sách tài chính, quản trị quốc gia; đề xuất các chính sách tài chính để thực hiện các Nghị quyết của T.Ư, Chính phủ. Ngành cần nghiên cứu các chính sách kinh tế của một số nước để Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh và bền vững hơn.

Thẳng thắn đề cập việc chính sách thuế thay đổi nhanh dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân và doanh nghiệp (DN), nhiều DN mắc lỗi khi bị thanh tra thuế, Thủ tướng nêu rõ, điều đó cho thấy rõ ràng có DN cố tình vi phạm, nhưng có DN bị oan sai. Điều này chứng tỏ việc xây dựng chính sách của chúng ta chưa thay đổi kịp với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, chưa đánh giá hết tác động, thiếu phản biện.

Thủ tướng đề nghị chính sách thuế nói riêng, tài chính nói chung phải theo kịp sự phát triển của đất nước, có sự ổn định tương đối dài; đồng thời lưu ý các cơ quan chức năng thận trọng khi thẩm tra các chính sách thuế. Việc sửa đổi pháp luật về thuế lần tới phải có điều bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, đây là đòi hỏi cấp bách thể hiện tính ưu việt của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng đòi hỏi của người dân và DN.

Bài toán cân đối NSNN chưa vững chắc và chưa khoa học. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát các điểm nghẽn để khắc phục; khẩn trương xây dựng dữ liệu quốc gia về tài sản công. Thủ tướng lưu ý, cơ chế quản lý hóa đơn VAT còn bất cập, làm méo mó môi trường kinh doanh, thất thu ngân sách. Do đó, Bộ Tài chính phải tập trung xử lý vấn đề này, đưa nhanh hóa đơn điện tử vào sử dụng; phải tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đẩy nhanh điện tử hóa trong hoạt động, tiến đến kiểm tra điện tử, thanh tra điện tử; sắp xếp lại bộ máy, giảm biên chế, đồng thời thu hút thêm nhiều nhân tài.

Hoạt động thanh kiểm tra thuế, hải quan vẫn còn chồng chéo, gây khó khăn cho DN. Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính cần có biện pháp mạnh mẽ để loại bỏ ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, "hành" DN và đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào "DN nói không với chi phí bôi trơn”.

Thủ tướng kêu gọi đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chủ động đàm phán tham gia các hiệp định thương mại tự do. Làm tốt công tác cổ phần hóa, thoái vốn các DNNN trên tinh thần công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực; sử dụng vốn thu được từ cổ phần hóa một cách hiệu quả nhất.

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính quan tâm đặc biệt đến người nghèo, vùng bị thiên tai, lũ lụt vừa qua, bảo đảm vui Tết an toàn, tiết kiệm và có chính sách khuyến khích cơ quan địa phương tiết kiệm chi ngân sách để "tiết kiệm thật sự là một nếp sống văn hóa”.

                                                            Theo báo Nhân dân

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục