(HBĐT) - Xác định Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Công đoàn và CNVC - LĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung Đại hội Công đoàn các cấp, trong đó chú trọng tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.


Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm công đoàn cấp cơ sở nhận được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như cơ quan, đơn vị. 100% cơ sở được quan tâm về cơ sở vật chất tổ chức đại hội, chỉ đạo về nội dung, nhân sự đảm bảo lựa chọn những người có năng lực, tâm huyết với hoạt động công đoàn, đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, hầu hết các cấp công đoàn huyện, thành phố, công đoàn ngành đều chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Tính đến nay đã có 1321/1321 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, hội nghị.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo LĐLĐ huyện Lạc Thủy tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và họp rút kinh nghiệm ngay khi kết thúc Đại hội. Chương trình Đại hội được xây dựng khoa học, đảm bảo thực hiện đầy đủ 4 nội dung chính của Đại hội như: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới; thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Công đoàn cấp trên; bầu BCH nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp tỉnh.

Tiếp đó, Công đoàn các huyện, thành phố, công đoàn ngành trực thuộc đã thực hiện đúng quy định việc triệu tập đại biểu dự Đại hội theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, các đại biểu có ý thức kỷ luật tốt, có khả năng tham gia góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội công đoàn các cấp, tập trung thảo luận những nội dung quan trọng tại Đại hội.

Đến giữa tháng 11/2017, Công đoàn các huyện, thành phố và 7/7 công đoàn ngành đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022 với tinh thần dân chủ, đổi mới. Quán triệt Kế hoạch số 01 của LĐLĐ tỉnh và các văn bản hướng dẫn, đại hội công đoàn cấp trên cơ sở diễn ra bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, không xảy ra trường hợp sai sót. Văn kiện các đại hội được chuẩn bị công phu, bài bản theo đúng quy trình, quy định. Văn kiện tại mỗi đơn vị đều bám sát thực tiễn. Chủ đề các đại hội xác thực, không có hiện tượng sao chép giống nhau hay sao chép chủ đề. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 thể hiện sự nghiêm túc, thẳng thắng nhìn vào những khuyết điểm để rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về nhân sự, các đại hội cấp trên cơ sở đều bầu đủ số lượng thành viên Ban chấp hành như dự kiến, bảo đảm tái cử theo quy định. Công tác điều hành đại hội nghiêm túc theo đúng quy chế bầu cử, không xảy ra bất cứ sai phạm nào. Các đại hội diễn ra an toàn, an ninh tuyệt đối, thu hút sự quan tâm của đoàn viên công đoàn.

Thông qua đại hội công đoàn cơ sở cho thấy sự quan tâm của đoàn viên công đoàn nói riêng, của công nhân lao động, của nhân dân nói chung đối với sự kiện chính trị của tổ chức công đoàn được nâng lên. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chỉ đạo của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với tổ chức công đoàn cũng rõ nét, cụ thể hơn. Thông qua đại hội, niềm tin của đoàn viên, công nhân lao động đối với tổ chức công đoàn được củng cố, vai trò của tổ chức công đoàn được nâng lên.

Rút kinh nghiệm từ kết quả đại hội cấp trên cơ sở là căn cứ thực tiễn, góp phần thực hiện tốt những yêu cầu cao hơn trong công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình sắp tới, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hòa Bình, đồng thời tích cực tham gia chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến sẽ tổ chức vào quý II/2018.

Minh Tuấn


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục