(HBĐT) - Thực hiện chủ đề năm 2017 "Vì lợi ích đoàn viên nhằm mang tới quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho người lao động”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động với phương châm hướng về cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Theo đó, các hoạt động chính của tổ chức công đoàn như công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong trào thi đua yêu nước và đại diện bảo vê quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC – LĐ đều được thực hiện theo phương thức đổi mới, chủ yếu tập trung ở cơ sở hoặc cấp trên trực tiếp cơ sở, chú trọng tính thiết thực, đem lại hiệu quả trực tiếp đối với đoàn viên và CNVC – LĐ.

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 60.000 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt trong 1.321 tổ chức công đoàn cơ sở. Trong những năm qua, các cấp công đoàn đã thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Các hoạt động xã hội, từ thiện cũng được đẩy mạnh trong các cấp công đoàn như: cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ vì nạn nhân chất độc da cam... Tổ chức công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà CNVC – LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết. Đặc biệt, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn vận động các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc trung ương trên địa bàn tổ chức Tết sum vầy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe cho người lao động về quê ăn Tết với tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng.

Thực hiện xây dựng quỹ mái ấm công đoàn, trong năm 2017, LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận các nguồn quỹ cho các cấp công đoàn, trao tặng 8 mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát về thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động. Đồng thời tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chế độ, chính sách có liên quan đến CNVC-LĐ phối hợp thực hiện hàng trăm cuộc giám sát kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động về chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, phối hợp bồi dưỡng kiến thức về Luật Lao động, Luật BHXH, Luật công đoàn cho người lao động tại cơ sở. Qua đó trảỷ lời nhiều thắc mắc của người lao động về BHXH, hợp đồng lao động, quy chế trả lương cho người lao động, sử dụng kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp. Từ đó, công nhân lao động được nâng cao nhận thức về pháp luật để thực hiện và bảo vệ bản thân.

Cùng với việc chăm lo về vật chất, nâng cao trình độ hiểu biết cho CNVC – LĐ, công tác phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Trong năm 2017, toàn tỉnh thành lập mới 23 công đoàn cơ sở và kết nạp mới 3.048 đoàn viên.

Năm 2017 đã khép lại, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng có không ít khó khăn, thách thức đối với tổ chức công đoàn, song phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh không chỉ giữ vững mà còn có nhiều hoạt động nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT-XH của địa phương. Với những kế hoạch và định hướng hoạt động trong năm 2018, tổ chức Công đoàn tỉnh kỳ vọng sẽ thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chức năng của tổ chức công đoàn, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của CNVC-LĐ.

Minh Dũng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục