● Tặng 200 suất quà cho hộ nghèo chịu ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2017
(HBĐT) - Ngày 28/1, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng BCĐ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.


 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã cung cấp cho đoàn công tác những thông tin nổi bật nhất về kết quả công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Theo đó nhấn mạnh: Trước và trong khi thiên tai xảy ra, tỉnh Hòa Bình đã dồn sức thực hiện công tác PCTT&TKCN. Mặc dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt và đầy trách nhiệm nhưng với mức độ tàn khốc chưa bao giờ có trong lịch sử, thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề (42 người chết và mất tích) và tài sản (ước tính tổng thiệt hại trên 2.838 tỷ đồng). Đến nay, công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai vẫn được thực hiện tích cực, chú trọng nhất vào công tác hỗ trợ an sinh, hỗ trợ về nhà ở và tái định cư, khôi phục sản xuất nông nghiệp và khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh không còn hộ phải sống ở lều bạt và khu ở tạm, tỉnh đã triển khai xây dựng 12 khu tái định cư cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của thiên tai theo hình thức cấp bách (vừa thiết kế vừa thi công). Cùng với đó, các công trình hạ tầng đang được khẩn trương khôi phục để phục vụ sản xuất và đời sống.


 

Đoàn công tác khảo sát thực địa khu vực sạt lở nghiêm trọng làm 18 người chết và mất tích tại xóm Khanh (Phú Cường, Tân Lạc)

 

Tuy nhiên, do mức độ tàn phá của thiên tai hết sức nặng nề nên đến nay, các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi… mới được khắc phục tạm thời chứ chưa kiên cố hóa trở lại để đảm bảo an toàn vận hành lâu dài. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện các dự án di dân khẩn cấp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu về thời gian sớm nhất để chuyển các hộ dân về ổn định đời sống. Chính vì vậy, nhân dịp này, UBND tỉnh đã kiến nghị đoàn công tác báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ tỉnh một số nội dung cấp bách để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau thiên tai. Trong đó, đề nghị ưu tiên hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp tái định cư cho các hộ dân bị thiên tai với kinh phí trên 420 tỷ đồng; hỗ trợ khắc phục sạt lở đất khu vực phía đông đồi ông Tượng và ven quốc lộ 6 tại tổ 4, phường Thái Bình, tổ 4 và tổ 5 phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) khoảng 250 tỷ đồng.


 

Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị mất nhà do sạt lở đất nghiêm trọng tại xóm Khanh (Phú Cường, Tân Lạc), nay đã được dọn về nơi ở mới

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề. Sau đó, đề nghị đoàn công tác xem xét, hỗ trợ tỉnh tháo gỡ một số "nút thắt” quan trọng nhất trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai hiện nay, gồm: ổn định đời sống dân cư; kiểm soát nguy cơ sạt lở đất tại một số địa bàn trọng yếu, trong đó cấp bách nhất là khắc phục sạt lở khu vực phía đông đồi ông Tượng (TPHB) trước mùa mưa năm 2018; hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai; hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất Bộ NN&PTNT kịp thời xem xét và có cơ chế hữu hiệu để hỗ trợ tỉnh triển khai hiệu quả một số dự án tiêu biểu về thu hút đầu tư trong nông nghiệp, tiếp tục chuyển đổi đất lúa sang các loại cây trồng có giá trị gia tăng cao.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng BCĐ T.Ư về PCTT ghi nhận nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình trong thực hiện công tác PCTT&TKCN năm 2017. Đồng chí cho rằng: Năm 2017 là năm có diễn biến thiên tai hết sức khốc liệt, gây thiệt hại lớn chưa từng có trong phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Trong bối cảnh đó, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả. Đặc biệt, sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh tiếp tục thực hiện công tác khắc phục và tái thiết sau thiên tai với những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện trách nhiệm cao và tinh thần đoàn kết "tương thân tương ái”. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần phát huy mạnh mẽ tinh thần này, trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc cần tiếp tục thăm hỏi, động viên, quan tâm hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai năm 2017. Đây chính là biểu hiện sinh động của truyền thống "lá lành đùm lá rách”, là cách thiết thực đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đi sâu vào lòng dân và phát huy những giá trị tích cực.


 

Thay mặt BCĐ T.Ư về PCTT và T.Ư Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Cường trao tặng 41 suất quà Tết cho các hộ dân thuộc 2 huyện Tân Lạc và Mai Châu

 

Trả lời các kiến nghị của tỉnh về việc hỗ trợ khẩn cấp đối với các công trình hạ tầng cấp bách phục vụ sản xuất và đời sống, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đồng ý về chủ trương hỗ trợ đầu tư, trong đó, yêu cầu tỉnh rà soát và xác định rõ các công trình trọng yếu để ưu tiên đầu tư trước, đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018. Riêng về đề xuất hỗ trợ xử lý sạt lở khu vực phía đông đồi ông Tượng (TPHB), Dồng chí yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, từ đó đề xuất cụ thể phương án giải quyết vấn đề một cách bài bản, chuyên nghiệp, đảm bảo tính bền vững cao giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn công tác đã đi thực địa kiểm tra công tác tái thiết hậu thiên tai tại xóm Khanh (Phú Cường, Tân Lạc); thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho các hộ dân tái định cư và hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2017 tại hai huyện Tân Lạc, Mai Châu. Nhân dịp này, BCĐ T.Ư về PCTT phối hợp với T.Ư Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 200 suất quà Tết (trị giá 1,1 triệu đồng/suất) cho hộ nghèo thuộc tỉnh Hòa Bình bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2017./.

Thu Trang

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục