Chiều 1/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở thị trấn Diêm Điền (Thái Bình).

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908- 2/2/2018), chiều 1/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình).

Sau khi dâng hương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam - nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, trong sáng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình).

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, tại làng Diêm Điền, tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh, nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã sớm giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tham gia sáng lập và là nhà lãnh đạo đầu tiên của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào công nhân Việt Nam…

Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn liền với quá trình thành lập, phát triển và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt của Đảng, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên trung, bất khuất, lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã cống hiến tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình, sau khi nghe báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư chúc mừng những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đạt được trong thời gian qua.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trên 11%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện với hơn 70% số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt và đạt kết quả tốt. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc ở những tổ chức cơ sở yếu kém. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tốt…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác chụp hình cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Thái Bình là tỉnh có diện tích tự nhiên không rộng, dân số không đông, xưa là tỉnh nghèo, khó khăn, nhưng nay có nhiều đổi thay đáng mừng. Đời sống nhân dân được cải thiện, nhà cửa khang trang, giao thông đi lại thuận tiện; đội ngũ cán bộ trưởng thành và đóng góp nhiều cán bộ cho Trung ương. Chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển. Đảng bộ đoàn kết thống nhất, có quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Lòng dân phấn chấn, vui vẻ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

"Với không khí này, tôi mong muốn Thái Bình sắp tới tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khai thác tốt các lợi thế, tiềm năng để phát triển. Từ một tỉnh nông nghiệp nghèo thuần túy, gần như 2 bàn tay trắng, nhưng với sức mạnh đại đoàn kết, sức mạnh truyền thống, chiều sâu văn hóa, Thái Bình đã vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Tôi vẫn có niềm tin là sắp tới Thái Bình sẽ không chịu thua kém ai. Là một tỉnh nông nghiệp, cần chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao, tăng cường chế biến để xuất khẩu. Và điều đáng mừng nữa là giữa các huyện trong tỉnh có sự phát triển tương đối đồng đều..." - Tổng Bí thư nêu rõ.

Nhân dịp năm mới sắp đến, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát đấu vươn lên; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến nhân dân trong tỉnh, năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuất, sinh năm 1922, ở thôn Hồng Phong, xã Tây An, huyện Tiền Hải và bà Trần Thị Miến, sinh năm 1927, cán bộ lão thành cách mạng, ở thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải./.

 

                                      Theo VOV.VN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục