(HBĐT) - Chiều ngày 5/2, Đảng bộ xã Thượng Tiến (Kim Bôi) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có lãnh đạo Báo Hòa Bình, đại diện BTV Huyện ủy Kim Bôi, BQL Khu BTTN Thượng Tiến cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trong xã.

Năm 2017, với nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt quy chế làm việc, phát huy mở rộng quyền dân chủ trong Đảng, nội bộ nhân dân được thống nhất. Đảng ủy ra Nghị quyết đúng và sát với thực tế, triển khai kịp thời hợp với lòng dân; tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhanh gọn; làm tốt công tác sản xuất và xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể TS-VM.

Về công tác xây dựng đảng, trong năm đã cử 9 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, 3 đồng chí đảng viên học sơ cấp. Có 4/8 chi bộ đạt TS-VM (chiếm 50%), 1 chi bộ đạt TS-VM tiêu biểu; 70 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 80,5%), 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 13,8%). UBND xã tích cực đổi mới trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, điều hành bám sát nghị quyết của Đảng ủy. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân điểm tại xóm Rồng và biểu dương, tặng giấy khen cho 9 hộ tiêu biểu xuất sắc năm 2017.

Về lãnh đạo trong phát triển kinh tế, tổng thu nhập năm 2017 là 16,6 tỷ đồng và vượt so với kế hoạch; trong đó, nông-lâm-nghiệp đạt 6,4 tỷ đồng, dịch vụ đạt 0,5 tỷ đồng, thu từ sản xuất phi nông nghiệp đạt 9,7 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện được 164,7 ha, đạt 90,7% kế hoạch. Trồng mới 10 ha rừng sau khai thác. Xã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên 11,8 triệu đồng/người/năm. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đảm bảo bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, tích cực tham gia các chương trình do phòng Văn hóa huyện tổ chức. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT. Năm 2017, có 5/5 xóm được công nhận làng văn hóa, 64% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% người dân tham gia BHYT. 20 năm nay, xã không có trường hợp sinh con thứ 3. Công tác đảm bảo QP-AN được giữ vững.

Năm 2018, xã phấn đấu 16 chỉ tiêu vượt và đạt so với năm 2017. Trong đó, đặt ra nhiều chỉ tiêu tăng như tổng thu nhập năm 2018 là 19,1 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 13,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 35,3 %; tổng diện tích gieo trồng tăng lên 181,6 ha;… Đồng thời, thống nhất đề ra nhiều giải pháp mang tính đồng bộ và đột phá nhằm thực hiện đạt kết quả cao trong năm 2018.

Nhân dịp này, đại diện BTV Huyện uỷ Kim Bôi đã trao giấy khen của huyện cho nhân dân và cán bộ xóm Vay vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2017; trao giấy khen cho hộ gia đình ông Bùi Văn Tám là hộ lao động SX-KD giỏi của xã.

Mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của dân tộc, Báo Hoà Bình là đơn vị đỡ đầu xã Thượng Tiến đã tặng 5 suất quà cho 5 xóm; Huyện uỷ Kim Bôi tặng 5 suất quà cho 5 người có uy tín trên địa bàn; BQL Khu BTTN Thượng Tiến tặng 1 suất quà cho Đảng bộ xã.

 

Đại diện Ban Biên tập Báo Hoà Bình, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo Hoà Bình trao 5 suất quà cho 5 xóm trên địa bàn xã Thượng Tiến (Kim Bôi) nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 

Đại diện BTV Huyện uỷ Kim Bôi tặng 5 suất quà cho 5 người có uy tín trên địa bàn xã.

Đại diện BTV Huyện uỷ Kim Bôi trao giấy khen cho nhân dân và cán bộ xóm Vay vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2017.

 

                                                                       Thanh Sơn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục