Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (từ ngày 2-4/3) của Chủ tịch nước Việt Nam, Bí thư phương Đông Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran đã đưa ra đánh giá tích cực về những thành tựu hai bên đạt được trong thời gian qua cũng như triển vọng hợp tác vì sự phát triển của hai nước trong tương lai.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ngài Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam tháng 9/2016. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Bà Preeti Saran cho rằng với mối quan hệ có tính kết nối lịch sử và văn minh trải dài hơn 2.000 năm giữa Ấn Độ và Việt Nam, các thế hệ lãnh đạo kế cận đã vun đắp cho tình hữu nghị và hợp tác vững mạnh giữa hai nước dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, phù hợp về quan điểm đối với những vấn đề khu vực và quốc tế cũng như những kết nối văn hóa và trao đổi nhân dân vững mạnh. 

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ và Việt Nam thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 

Theo bà, trong những năm qua, với những điều kiện hội tụ về chiến lược và tăng trưởng kinh tế vững mạnh ở cả hai nước, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được tăng cường và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó, lĩnh vực hợp tác an ninh và quốc phòng đạt được nhiều kết quả cụ thể. 

Đối với Ấn Độ, Việt Nam là nước xuất khẩu hàng hóa lớn thứ hai ở ASEAN. Bà cho biết tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 10 tỷ USD và bày tỏ hy vọng với những nỗ lực của cả hai bên, thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển.

Bà Preeti Saran lần lượt điểm lại các cột mốc mang dấu ấn ý nghĩa trong quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam tới Ấn Độ lần này diễn ra hơn 6 năm sau chuyến thăm gần đây nhất của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 10/2011. 

Đây cũng là chuyến thăm cấp nhà nước song phương đầu tiên của phía Việt Nam sau chuyến thăm rất thành công của Thủ tướng Narendra Modi tới Việt Nam hồi tháng 9/2016 và chuyến thăm hồi tháng 1 vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ. 

Chuyến thăm này diễn ra đúng thời điểm hai nước kỷ niệm Năm Hữu nghị 2017, 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và 25 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại Ấn Độ-ASEAN. Việt Nam cũng là nước điều phối viên quan hệ ASEAN với Ấn Độ trong giai đoạn 2015-2018. 

Theo bà, Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ cũng như sự hợp tác của nước này với ASEAN. Bà nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam đang là một đối tác kinh tế mạnh của ASEAN. 

Bà Preeti Saran cho rằng quan hệ kinh tế song phương với Việt Nam đã giúp mở rộng mối quan hệ giữa Ấn Độ và ASEAN. 

Bà khẳng định cam kết của Ấn Độ đối với một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, nhiều thành phần và dựa trên luật pháp thông qua tăng cường hợp tác thàng hải; cũng như cam kết hợp tác để có được một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng, nơi chủ quyền và luật pháp quốc tế được tôn trọng và những bất đồng được giải quyết thông qua đối thoại. 

Bà Preeti Saran khẳng định Ấn Độ luôn là người bạn thủy chung và đối tác phát triển của Việt Nam. Hợp tác quốc phòng và kinh tế giữa hai nước là trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện của chúng ta và đang phát triển tốt đẹp. Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã tăng lên nhiều lần trong những năm qua. Thương mại giữa hai bên đã vượt 10 tỷ USD và cả nước cam kết đạt mục tiêu thương mại đến năm 2020 là 15 tỷ USD. 

Cả hai nước đang triển khai các thỏa thuận và bản ghi nhớ (MoU) về sử dụng năng lượng nguyên tử và không gian vì mục đích hòa bình, hợp tác về thông tin và truyền thông, y tế, an ninh mạng và trao đổi thông tin về tàu trắng (tàu phi quân sự). Ấn Độ cũng sẵn sàng hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử và không gian. 


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Preeti Saran chủ trì cuộc Tham khảo Chính trị lần thứ 9 và Đối thoại Chiến lược lần thứ 6 giữa Việt Nam và Ấn Độ, tháng 10/2017. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)


Bà Saran nhấn mạnh Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác được quý trọng nhất trong khu vực ASEAN không chỉ vì hai bên có mối quan hệ về lịch sử và văn hóa sâu sắc mà còn có sự phù hợp về những tư duy và lợi ích chiến lược. 

Theo bà, hai nước đã đạt được những bước tiến lớn trong tăng cường quan hệ trong những năm gần đây. Do đó, để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Ấn Độ và Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực gấp đôi để đạt được mục tiêu thương mại đến năm 2020 sẽ đạt 15 tỷ USD thông qua việc mở rộng hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như dầu khí, sử dụng năng lượng hạt nhân, không gian vì mục đích hòa bình, quân sự, v.v.... 

Bà cho rằng điều này sẽ tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước và cũng như giúp hai bên tiếp tục hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong đối phó với những thách thức phức tạp ngày nay như chủ nghĩa khủng bố. 

Về vấn đề duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực châu Á, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như ở Biển Đông, bà Preeti Saran cho rằng cả Ấn Độ và Việt Nam có tầm nhìn chung về hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 

Do đó, hai bên sẽ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải, hàng không và giải pháp hòa bình cho tất cả những vấn đề còn tồn đọng trong khu vực./. 

 

                  TheoVietnamplus

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục