(HBĐT) - Mặc dù có nhiều ĐV -TN thường xuyên đi làm ăn xa, số ĐV -TN ở cơ sở không đông nhưng tuổi trẻ xã Gia Mô vẫn nỗ lực phát huy vai trò xung kích vì cuộc sống cộng đồng và xây dựng NTM.

ĐV-TN xã Gia Mô (Tân Lạc) tham gia tu sửa các tuyến đường liên xóm (ảnh chụp tại đường liên xóm Rên - Trám).

Gia Mô là xã vùng sâu, cách trung tâm huyện Tân Lạc hơn 20 km. Đây là xã thuộc khu vực 135, kinh tế thuần nông. Từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự nỗ lực của chính quyền và người dân, bộ mặt làng quê nơi đây đã có sự chuyển biến tích cực. Đồng chí Cao Viết Quân, Bí thư Đoàn xã cho biết: Gia Mô có 8 chi đoàn thanh niên, hiện nay, số lượng ĐV -TN đi làm xa khá nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các hoạt động của Đoàn xã. Thế nhưng, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên các hoạt động đều được triển khai có hiệu quả. Trong đó, Đoàn xã có những đóng góp quan trọng xây dựng NTM với nhiều hoạt động thiết thực.

Trong giai đoạn 2012 - 2017, Đoàn xã và các chi đoàn đã tổ chức được 120 buổi lao động tình nguyện, huy động trên 5.000 lượt ĐV -TN tham gia. Trong đó, tập trung vào cải tạo hệ thống giao thông, thuỷ lợi và các công trình phúc lợi xã hội. Cụ thể, ĐV-TN đã tu sửa, phát dọn hành lang đường giao thông liên xã Gia Mô - Thanh Hối, các trục đường liên xóm với 22,5 km, nạo vét trên 12 km kênh mương nội đồng. Huy động ĐV -TN đóng góp ngày công, tiền mặt đổ bê tông 6 sân bóng chuyền, tổng trị giá 72 triệu đồng.

Từ việc đẩy mạnh cuộc vận động "Tuổi trẻ xã Gia Mô chung tay xây dựng NTM” đã xuất hiện nhiều gương ĐV -TN tiêu biểu trong hiến đất, tài sản. Tiêu biểu như gia đình các đồng chí: Cao Viết Toan, Bùi Văn Thoa, chi đoàn xóm Rên cùng nhiều gia đình ĐV -TN đã hiến trên 1.500 m2 đất, nhiều tài sản trên đất để mở rộng hành lang giao thông. Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh, tuổi trẻ xã Gia Mô đã xây dựng những công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực như: đổ bê tông sân bóng chuyền, xây dựng mô hình thắp sáng đường quê ở 3/6 xóm, mới đây nhất là làm công trình sân khấu nổi ở xóm Bo.

Trong Tháng thanh niên vừa qua, Đoàn xã đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Các chi đoàn tập trung tu sửa tuyến đường từ xóm Rên đi xóm Trám cùng một số tuyến đường khác trên địa bàn xã. Đồng thời tổ chức giải bóng chuyền, cầu lông, tổ chức "Ngày thứ bảy tình nguyện, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”. Trong 6 xóm của xã Gia Mô thì xóm Trang thuộc 1/36 xóm khó khăn nhất của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Thăng, Bí thư chi đoàn xóm Trang cho biết: Hiện, xóm có trên 50 ĐV -TN nhưng đa số đều đi làm ăn xa, có ĐV -TN một năm chỉ về nhà đôi ba lần. Thế nhưng, khi có sự phát động của Đoàn xã, ĐV-TN trong xóm đều tham gia nhiệt tình.

Tinh thần xung kích còn được thể hiện trong các hoạt động thiện nguyện. Các phong trào như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh được duy trì thường xuyên. Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được ĐV -TN tham gia nhiệt tình. Trong giai đoạn 2012 - 2017, Gia Mô có 150 lượt ĐV -TN đăng ký và 110 ĐV -TN đủ tiêu chuẩn hiến máu, trong đó có những đồng chí hiến máu nhiều năm liên tục. Điển hình như đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Bí thư Đoàn xã hiến 8 lần; đồng chí Bùi Văn Hiểu, chi đoàn xóm Đừng 9 lần hiến máu. Ngoài ra, việc thăm hỏi, động viên, phối hợp tặng quà cũng như giúp đỡ bằng ngày công lao động đối với gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết cũng được Đoàn xã tổ chức thường xuyên.

Với sự nỗ lực vượt khó và những đóng góp thiết thực, Đoàn xã Gia Mô đã được T.ư Đoàn tặng 3 bằng khen, đây cũng là một trong những tổ chức Đoàn cơ sở tốp đầu của huyện Tân Lạc. "Trong thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn xã. Huy động ĐV -TN tham gia xây dựng NTM, lựa chọn công việc phù hợp để tổ chức thực hiện như: tham gia làm đường giao thông, nạo vét kênh mương nội đồng. Sắp tới, Đoàn xã sẽ tập trung thực hiện tiêu chí về môi trường, đặt mục tiêu xây dựng các hố rác tại gia”, đồng chí Cao Viết Quân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gia Mô cho biết.

                                                                                   Viết Đào

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục