Bên cạnh sự tin cậy chính trị và những cơ chế hợp tác sẵn có, lợi ích song trùng là nhân tố quan trọng nhất gắn kết hai quốc gia.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 19-20/4/2018. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam- Myanmar có nhiều tiến triển tích cực, sự tin cậy về chính trị và hợp tác song phương ngày càng được tăng cường trong khuôn khổ quan hệ "Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam- Myanmar”. Vì vậy, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ giúp mối quan hệ Việt Nam - Myanmar ngày càng gần gũi và đi vào thực chất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp riêng Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, bà Aung San Suu Kyi nhân chuyến thăm cấp Nhà nước CHLB Myanmar tháng 8/2017. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Việt Nam và Myanmar chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/5/1975, song mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Myanmar đã có từ rất sớm. Vào năm 1947, khi còn phải tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Nam đã đặt cơ quan thông tin tại Yangon, sau đó được nâng cấp lên thành Cơ quan đại diện Chính phủ vào năm 1948. Năm 1954, Thủ tướng U Nu sang thăm Việt Nam. Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Myanmar. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở Myanmar luôn tích cực ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

Trên nền tảng đó, quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Các chuyến thăm cấp cao thường xuyên được tổ chức đã củng cố sự tin cậy về chính trị giữa Việt Nam và Myanmar. Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Myanmar vào tháng 8 năm 2017, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên "Đối tác hợp tác toàn diện”. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, xác lập khuôn khổ mới, tầm cao mới cho quan hệ Việt Nam- Myanmar, đồng thời mở ra cánh cửa cho những hợp tác thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Về những yếu tố tạo nên sự gắn kết trong quan hệ Việt Nam- Myanmar, ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao cho rằng, bên cạnh sự tin cậy chính trị và những cơ chế hợp tác mà hai nước đã xây dựng được, lợi ích song trùng chính là nhân tố quan trọng nhất gắn kết hai quốc gia.

Bà Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 19-20/4/2018. (Ảnh: EPA)

"Hiện nay, trong quan hệ Việt Nam – Myanmar, Myanmar có rất nhiều lợi ích và họ nhìn thấy ở Việt Nam rất nhiều bài học kinh nghiệm mà họ có thể tham khảo được trong quá trình phát triển. Ngược lại, Việt Nam nhìn thấy ở Myanmar một thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng. Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã sang Myanmar làm ăn kinh doanh và đã khá thành công trong giai đoạn vừa qua. Mối quan hệ này có thể bổ sung tương hỗ cho nhau và lợi ích của hai bên đang song trùng. Lợi ích là nhân tố lớn nhất thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam- Myanmar đi vào chiều sâu và thực chất”, ông Trần Việt Thái nhận định.

Có thể nói, lĩnh vực đầu tư và thương mại là một điểm nhấn đậm nét trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Myanmar. Việt Nam đã vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 của Myanmar với 70 dự án và tổng vốn đăng ký đạt gần 2 tỷ USD. Một số dự án lớn phải kể đến như Trung tâm phức hợp Hoàng Anh Gia Lai, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, thăm dò dầu khí, cung cấp mạng viễn thông của Tập đoàn Viễn thông Quân đội... Đây được xem là tiền đề quan trọng cho việc tiếp tục mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar trong những năm tới. Bên cạnh đó, kim ngạch thương mại hai chiều cũng tăng đều qua các năm và đạt hơn 828 triệu USD vào năm ngoái, tăng 51% so với năm 2016. Hiện nay, hai bên đang đẩy mạnh ưu tiên hợp tác trong 12 lĩnh vực gồm: Nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, thủy sản, tài chính - ngân hàng, hàng không, viễn thông, dầu khí, khai thác khoáng sản, sản xuất thiết bị điện, sản xuất, lắp rắp ô tô, xây dựng và đầu tư - thương mại. 

 

Cộng đồng người Việt tại Myanmar tưng bừng đón Xuân Mậu Tuất 2018.

Không chỉ tập trung vào hợp tác kinh tế, quan hệ an ninh - quốc phòng giữa Việt Nam và Myanmar cũng ngày càng gắn bó. Trên cơ sở thỏa thuận về hợp tác quốc phòng ký năm 2011, quân đội hai nước triển khai nhiều nội dung hợp tác như: trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sĩ quan trẻ, thúc đẩy quản lý biên giới, di cư bất hợp pháp, chống buôn lậu… Thời gian qua, Việt Nam - Myanmar thường xuyên phối hợp, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực, tiểu vùng như: Liên hợp quốc, ASEAN, hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS)... 

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, ông Võ Xuân Vinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, là hai thành viên tích cực của Cộng đồng ASEAN, Việt Nam và Myanmar cần phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng giải quyết các thách thức chung, hướng tới hòa bình, thịnh vượng.

"Về chính trị, hai nước cần ủng hộ, tôn trọng, duy trì các nguyên tắc của LHQ, Hiến chương của ASEAN và luật pháp quốc tế; phát huy nỗ lực chung để duy trì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển để giải quyết những thách thức về chính trị, an ninh cả truyền thống và phi truyền thống. Về kinh tế, hai nước cũng cần thực hiện tốt việc xây dựng các trụ cột của Cộng đồng ASEAN, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cụ thể mà mình có ưu thế, để qua đó phối hợp chặt chẽ hơn trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Tiểu vùng Mekong…”, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Võ Xuân Vinh khẳng định.

Cùng với những chuyển biến tích cực ở Myanmar thời gian qua và nền tảng vững chắc của mối quan hệ hợp tác song phương, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Aung San Suu Kyi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam- Myanmar phát triển mạnh mẽ, tương xứng với tiềm năng của hai bên. Cái bắt tay chặt hơn vào thời điểm này sẽ giúp Việt Nam và Myanmar tiến nhanh hơn trên con đường phát triển vì hòa bình, thịnh vượng và thực sự gắn bó trong ngôi nhà chung ASEAN, cùng hội nhập sâu vào khu vực và thế giới./.

 

                         TheoVOV.VN

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục