Sáng 25-4 (tức mùng 10-3 Âm lịch) Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Mậu Tuất 2018 đã được tổ chức trọng thể tại điện Kinh Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

 



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

 

Dự Lễ dâng hương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, tỉnh Phú Thọ và các tỉnh tham gia Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018 cùng đông đảo nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tụ hội về Đền Hùng.

Đúng 6 giờ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn dâng hương với đội nghi trương uy nghiêm, đoàn cờ phướn với đội nhạc hành lễ, đội rước kiệu lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội.

Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ Hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng”. Tiếp đó, các thiếu nữ mặc áo dài truyền thống mang hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên tượng trưng cho con cháu Lạc Hồng được sinh ra từ bọc trăm trứng.

Đi sau khối nghi thức là Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan T.Ư, địa phương và đông đảo nhân dân cả nước về dự Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đúng 6 giờ 30 phút, Đoàn hành lễ từ sân Trung tâm Lễ hội lên đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh uy nghiêm, ngút ngàn linh khí, tiến hành Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong thời khắc thiêng liêng, trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đã dâng hương, hoa, lễ vật, tưởng niệm các Vua Hùng; bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân đã có công lập quốc và cầu cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, đất nước ngày càng vững mạnh, hùng cường.

Trước anh linh các Vua Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Mậu Tuất 2018 đã đọc Chúc văn bày tỏ lòng tự hào, biết ơn công đức tổ tiên. Chúc văn ôn lại lịch sử vẻ vang mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong công cuộc hội nhập quốc tế.

Chúc văn cũng khẳng định lớp lớp thế hệ con cháu Lạc Hồng luôn một lòng đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, ra sức thi đua, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp văn minh; nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn xây dựng giang sơn hùng mạnh, góp phần vì hòa bình hữu nghị trên thế giới.

Sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đặt vòng hoa và thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân tiên phong” tại ngã năm Đền Giếng.

Thời tiết hôm nay tại Phú Thọ có mưa to song không ngăn được dòng người hành hương về đất Tổ. Ngay sau Lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hàng vạn du khách trên mọi miền Tổ quốc đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Mặc dù trời mưa to nhưng không ngăn được dòng người đổ về Đền Hùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Theo Ban Tổ chức, trong các ngày diễn ra lễ hội tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc phục vụ đồng bào và du khách trẩy hội Đền Hùng.

Tỉnh Phú Thọ luôn coi việc xây dựng Lễ hội Đền Hùng trở thành một lễ hội mẫu mực trong cả nước. Do đó, Ban Tổ chức đã có nhiều việc làm thiết thực tuyên chiến với các hình ảnh phản cảm tại lễ hội với mục tiêu "năm không” là: Không để xảy ra tình trạng ăn xin, ăn mày; không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông; không còn tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách; không có những hành vi, hình ảnh gây phản cảm và không để xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong khu vực tổ chức lễ hội.

Đồng thời, thành lập nhiều đội kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động dịch vụ và các trường hợp không chấp hành nội quy, quy chế tổ chức lễ hội; thường xuyên có mặt tại các điểm "nóng” để xử lý dứt điểm tình trạng "chặt chém”, những hành vi phản cảm hoặc ép giá cả, chèo kéo làm phiền lòng du khách thập phương về dự lễ hội.

Các hoạt động trong khuôn khổ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018 cho đến thời điểm này vẫn diễn ra trang nghiêm, thành kính, an toàn, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho đồng bào và du khách thập phương trẩy hội.

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại của cả dân tộc, đã trở thành tình cảm thiêng liêng mà bất cứ mỗi người dân đất Việt đều ghi nhớ; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn”, nhớ về tổ tiên, về nghĩa "đồng bào” để cùng nhau xây dựng nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịch vượng; mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

                                                                                    Theo Báo Nhân dân 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục