Chiều 2-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ Khánh thành Nhà máy xử lý Khí Cà Mau.


Cắt băng khánh thành Nhà máy xử lý Khí Cà Mau.

Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP Cà Mau) nằm trong cụm Công nghiệp khí-điện-đạm Cà Mau, thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau…, có tổng mức đầu tư hơn 10 nghìn tỷ đồng, giá trị gói thầu EPC khoảng 5.500 tỷ đồng.

Theo thiết kế, GPP Cà Mau có công suất xử lý 6,2 triệu m3 khí/ngày từ nguồn khí PM3-CAA, cùng hệ thống kho chứa 8.000 tấn LPG, 3000m3 condensate và hệ thống cảng sản phẩm. Sau khi hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành, Nhà máy xử lý khí Cà Mau cung cấp ra thị trường khoảng: 600 tấn LPG/ngày, tương đương 200.000 tấn condensate/năm; cung cấp 35 tấn condensate/ngày, tương đương 12.000 tấn condensate/năm, và bổ sung được khoảng 10% nhu cầu thị trường trong nước.


Vận hành sản xuất tại GPP Cà Mau.

GPP Cà Mau cũng là công trình thực hiện chủ trương chế biến sâu, nhằm gia tăng giá trị khí, tận dụng và và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo đảman ninh năng lượng quốc gia. Khi được đưa vào hoạt động sẽ giúp Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) thực hiện đúng mục tiêu chiến lược: Đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí Việt Nam và phát triển ra thị trường quốc tế. Đây cũng là "lát cắt” hoàn thiện cuối cùng để Cụm công nghiệp Khí – điện - Đạm đồng bộ phục vụ sự nghiệp phát triển ở miền Tây Nam Bộ và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Nếu hơn 20 năm trước đây, toàn bộ khối lượng khí đồng hành khi chúng ta khai thác dầu khí đều bị đốt bỏ ngoài khơi, thì hôm nay, với những nỗ lực không mệt mỏi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV GAS đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có khả năng chế biến khí đồng hành và đưa khí vào sử dụng để sản xuất điện, đạm, phục vụ các ngành sản xuất và dân sinh. Đây là một bước tiến lớn, càng khẳng định vai trò là "con chim đầu đàn” của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và PV GAS khi được Đảng, Nhà nước giao phó những trọng trách lớn”.


Từ sự kiện này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, PV GAS và các đơn vị thành viên của của tập đoàn cần mạnh mẽ và nỗ lực bước tiếp những bước vững vàng hơn trong thực hiện "chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam”, ổn định nhu cầu của thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế vùng Tây Nam Bộ, đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp giữa tỉnh Cà Mau và Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam về lâu dài.

Sau khi dự lễ và cắt băng khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều đại biểu cấp cao của Trung ương đã tham quan hoạt động vận hành, sản xuất của nhà máy và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên.

TheoNhanDan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục