Ngày 13-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ, báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 21-5 tới; nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về những kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc lần trước. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ (Hà Nội). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội, ngày càng có nhiều đổi mới. Quốc hội đã tập trung giám sát những vấn đề lớn, bức xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri. Cử tri hoan nghênh, đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) ngày càng quyết liệt, nhiều vụ đại án liên tiếp được đưa ra xét xử, đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tuy nhiên, cử tri băn khoăn, vì sao, nhiều vụ, việc xảy ra từ lâu, nhưng nay mới bị xử lý, nếu phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời sẽ không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Tham nhũng quyền lực đang phát triển, nhưng chúng ta chưa tìm ra được cơ chế kiểm soát; còn nhiều sơ hở trong chính sách, quản lý nhà nước, nhất là đối với lĩnh vực đất đai. Cử tri có quyền đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải giải trình một cách minh bạch về những tài sản không rõ nguồn gốc, chứ không theo kiểu giải trình do đi buôn chổi đót mà có. Công tác đấu tranh PCTN ở Trung ương làm quyết liệt, nhưng các địa phương còn e dè, né tránh. Cử tri mong rằng, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác này, bất kể ai vi phạm củng phải xử lý nghiêm minh.

Để PCTN hiệu quả, một trong những giải pháp hữu hiệu là nâng cao vai trò của chi bộ. Song thực tế hiện nay chất lượng hoạt động của chi bộ rất yếu, cho nên số vụ tham nhũng bị xử lý không phải do chi bộ phát hiện mà do các cơ quan chức năng, báo chí và phản ánh của nhân dân là chủ yếu. Cần có giải pháp đổi mới, nội dung hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là tính đảng trong sinh hoạt.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cử tri quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).(Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hầu hết ý kiến của cử tri hoan nghênh thành công của Hội nghị T.Ư 7, khóa XII vừa bế mạc. Hội nghị đã bàn những vấn đề lớn, nhất là công tác cán bộ. Qua đó cho thấy Đảng đang chăm lo đội ngũ cán bộ cho cả hệ thống chính trị, cho các lĩnh vực. Đảng cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến lược phải có tâm, tài, trí; cần luân chuyển cán bộ để tránh cánh hẩu, bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương để tránh vướng mắc dòng họ, thân quen, con ông cháu cha,.. trong giải quyết công việc.

Nhiều cử tri lo ngại trước nhiều vụ việc xảy ra gần đây trong lĩnh vực giáo dục, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn giao thông, an ninh mạng, ô nhiễm môi trường,vv. Đặc biệt là chính sách đổi mới của ngành giáo dục; cần có quy hoạch phát triển các trường đại học, bảo đảm sinh viên ra trường có việc làm; coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lòng yêu nước ở mọi độ tuổi.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng, sâu sắc và quý báu. Các đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo trước kỳ họp Quốc hội và các cơ quan chức năng; đồng thời qua đó, có thêm nhiều thông tin phục vụ quá trình công tác tốt hơn.

Trả lời các câu hỏi của cử tri, Tổng Bí thư nêu ba nhóm vấn đề, đó là nội dung, các dự án luật mà Quốc hội sẽ thông qua và cho ý kiến; về đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực; về những bức xúc hằng ngày trong cuộc sống. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác đấu tranh PCTN, một vấn đề lần nào cũng được cử tri quan tâm, chứng tỏ công việc quan trọng nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp, vì đây là cuộc đấu tranh trong nội bộ. Theo Tổng Bí thư, việc này chúng ta đã làm từ lâu, nhưng chưa bao giờ quyết liệt, thành xu thế như hiện nay. Đừng lo làm ra thì mất uy tín. Không phải thế, bưng bít che dấu mới mất uy tín. Đấu tranh, làm cho bằng được mới lấy lại được uy tín. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, nhất là năm 2017, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác này. Nếu không có sự ủng hộ, đồng thuận rất cao của cử tri, nhân dân cả nước thì không thể có kết quả ấy. Điều đó củng cố thêm niềm tin, quyết tâm để tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng Bí thư phân tích thêm, chúng ta không chỉ có "chống” mà cơ bản, lâu dài chính là "xây”. "Chống” là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, phải làm và làm quyết liệt, nhưng phải "xây” để ngăn ngừa, răn đe, để tham nhũng, tiêu cực không xảy ra. Trong xét xử các vụ án tham nhũng cũng không phải cốt để xử tội, mà cái chính là giúp người bị xử nhận ra sai phạm của mình; là thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Tổng Bí thư cho rằng trong công tác đấu tranh PCTN còn nhiều việc phải làm, phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn, nhưng làm từng bước, phải nắm vững luật pháp, làm cho đúng đắn, chặt chẽ; làm để bảo đảm sự ổn định và tăng cường đoàn kết nội bộ. Ai sai thì phải xử lý, để giáo dục, răn đe, ngăn chặn, cảnh tỉnh người khác không sa vào vết xe đổ. Thế mới là thành công. Gọi đấu tranh PCTN là cuộc chiến cũng không sai vì chúng ta đấu tranh với phần tử thoái hóa, biến chất. Càng làm càng chứng tỏ Đảng mạnh.

Đồng tình với ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh, vai trò của chi bộ trong đấu tranh PCTN rất quan trọng. Song, công tác quản lý cán bộ, đảng viên tại chi bộ còn yếu. Ở TP Hà Nội cũng vậy. Mọi việc đều phải làm từ cơ sở làm lên; phải khởi động từ cơ sở, nhân dân phải giám sát, chi bộ phải giám sát để ai muốn tham nhũng, cũng không thể. Tổng Bí thư chỉ rõ, việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có đang tích cực chỉ đạo quyết liệt hơn, như vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, cơ bản số tiền này đã được trả lại; một số bị cáo trong các vụ xét xử gần đây cũng nguyện nộp lại số tiền tham nhũng, hoặc làm thất thoát để xin giảm nhẹ hình phạt.

Tổng Bí thư lưu ý công tác đấu tranh PCTN phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Đảng, nhất là các nghị quyết T.Ư 6, khóa XII về đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với các nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 sẽ ban hành, như công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Về các vấn đề bức xúc hằng ngày, như tai nạn giao thông, cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục học đường, y tế,… theo Tổng Bí thư, cần giải quyết hiệu quả. Song nên nhận thức cho đúng, không quá bi quan vì những vụ việc cụ thể ấy, mà có cái nhìn toàn diện hơn.

 

                              TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục