(HBĐT) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù bận rộn nhưng Bác Hồ đã dành thời gian về thăm tỉnh Hòa Bình 4 lần. Lần đầu tiên là ngày 21/2/1947, Bác thăm Nhà máy in tiền ở Chi Nê (Lạc Thủy). Dù đi bí mật nhưng Bác vẫn vào xóm Đồng Thung, xã Cố Nghĩa thăm một số gia đình dân tộc Mường. Bác động viên mọi người cố gắng tăng gia sản xuất. Đến chợ Đầm Đa, Bác hỏi việc học của các cháu nhỏ và gọi mấy thanh niên đứng gần giao trách nhiệm dạy, khi Bác quay lại các cháu phải biết đọc hết.



Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình ngày 17/8/1962. (ảnh: T.L)

Gần 11 năm sau, ngày 19/10/ 1958, Bác trở lại Hòa Bình thăm và nói chuyện tại trường Hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh tại Bến Ngọc (Kỳ Sơn), nay là xã Trung Minh (TP Hòa Bình). Bác khen ngợi những tiến bộ mới của đồng bào các dân tộc và phân tích sâu sắc các mặt công tác: sản xuất, tổ đổi công, công trường, cán bộ, kỷ luật lao động, bình dân học vụ. Bác nhấn mạnh: Muốn làm tốt những việc trên, đồng bào, cán bộ, bộ đội, đảng viên, đoàn viên - thanh niên lao động phải gương mẫu trong sản xuất, học tập và cải tiến kỹ thuật. Đồng thời, giúp đỡ đồng bào rẻo cao vì ở đấy làm ăn khó nhọc hơn. Bác cũng chỉ ra những thiếu sót của cán bộ và nhân dân địa phương như bệnh quan liêu, một số sợ khó, sợ khổ, ăn uống lãng phí. Bác dặn phải thực hành tiết kiệm, thi đua lao động sản xuất, đoàn kết hơn nữa giữa các dân tộc, giữa quân và dân, giữa lương và giáo. Trên đường về, Bác vào thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa tại huyện Lương Sơn.

Ngày 17/8/1962, trong lúc trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình - trường vừa học, vừa làm đầu tiên ở miền Bắc đang khó khăn về phương hướng phát triển, Bác về thăm và nói chuyện. Trước 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh các dân tộc và hơn 400 cán bộ tỉnh, huyện, xã, Bác đã nêu 3 vấn đề: đoàn kết, kỷ luật lao động, thực hành dân chủ. Người nhấn mạnh: Mục đích của trường là dạy cho thanh niên vừa học tập, vừa lao động để trở thành cán bộ ở nông thôn. Vì vậy, phải học những nghề, ngành có liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, cần gì học nấy. Bác ghi vào sổ vàng lưu niệm của trường: "Phải: Học tập tốt, lao động tốt / Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Bác tặng nhà trường bức ảnh có chữ ký Bác Hồ và dành 5 huy hiệu làm giải thưởng thi đua cho học sinh, giáo viên. Trong chuyến thăm này, thấy dòng sông Đà hung dữ, Bác nói: Phải biến "thủy tặc” thành "thủy lợi”.

Về với Hòa Bình lần thứ 4, Bác thăm Huyện ủy Kim Bôi đúng vào ngày 19/8/1964. Bác đi thăm nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh, giếng nước. Xem giếng nước, Bác nhắc phải làm nắp đậy, phòng các cháu nhỏ chơi đùa rơi xuống. Đến nhà ăn, thấy chiếc chạn có tấm lưới bị thủng, Bác nhắc phải giữ vệ sinh. Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân, Bác nhắc: Năng suất cây lương thực còn thấp, diện tích bỏ hoang nhiều, cố gắng đi vào thâm canh. Cần làm tốt việc trồng cây công nghiệp. Mọi người phải nêu cao ý thức tiết kiệm, tích cực học tập để nâng cao trình độ văn hóa. Huyện ủy cần mạnh dạn chỉ đạo mọi mặt tốt hơn nữa.

Ngoài 4 lần về thăm, Bác Hồ còn nhiều lần gửi thư thăm hỏi, khen ngợi, động viên quân và dân Hòa Bình trong chiến đấu và sản xuất. Đó là lá thư Bác khen ngợi chị Nguyễn Thị Hợi (tức Minh Tâm) ở châu Mai Đà là "Cán bộ kiểu mẫu đã tổ chức dân chống giặc lập lại và giữ vững chính quyền nhân dân ở địa phương”. Chị Nguyễn Thị Vuông ở xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) là du kích chiến đấu dũng cảm. Anh Nguyễn Phi Hùng, chiến sĩ công an được Bác tặng huy hiệu...

Những lá thư, lời khen, lời căn dặn của Bác có tác dụng to lớn động viên, khích lệ cán bộ, nhân dân Hòa Bình nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, diệt giặc đói, giặc dốt, đóng góp sức người, sức của cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Hòa bình lập lại, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục phấn đấu, thi đua giành được những thành quả to lớn trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Trường PTDTNT THPT tỉnh, tiền thân là trường Thanh niên lao động XHCN đã trở thành điểm sáng của ngành GD &ĐT tỉnh và hệ thống các trường dân tộc nội trú toàn quốc. Trên dòng sông Đà đã hiện diện Nhà máy thủy điện Hòa Bình, từng là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam á... Không chỉ những nơi Bác về thăm mà toàn tỉnh, từ vùng thấp đến vùng cao đều có bước chuyển mình mạnh mẽ. Đó là những bông hoa mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình dâng lên Bác và nguyện mãi ghi nhớ lời Bác để sống và thi đua lao động, công tác, học tập tốt hơn.

                                                                           Minh Châu

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục