(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/ 1925 - 21/6/2018), đồng chí Đinh Văn ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình về dấu mốc sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, bước phát triển của báo chí tỉnh và định hướng phát triển trong thời gian tới.


Đồng chí Đinh Văn ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo, kiểm tra công tác xuất bản Báo Hòa Bình tại phòng Thư ký - tòa soạn. Ảnh: P.V

PV: Thưa đồng chí, báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua 93 năm xây dựng và phát triển, xin đồng chí chia sẻ về dấu mốc của sự nghiệp báo chí cách mạng?

Đồng chí Đinh Văn Ổn: Cách đây 93 năm, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo ra số đầu tiên vào ngày 21/6/1925, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chỉ đến khi có báo "Thanh niên”, báo chí Việt Nam mới thực sự giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Với ý nghĩa đó, Ban Bí thư T.ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52, ngày 5/2/1985 lấy ngày 21/6 hàng năm làm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. 93 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát triển cùng lịch sử dân tộc, là một bộ phận không thể thiếu của lực lượng đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; người cán bộ viết báo là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

PV: Cùng với báo chí cả nước, báo chí tỉnh ta ngày càng lớn mạnh. Xin đồng chí đánh giá bước phát triển của báo chí tỉnh và những đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh?

Đồng chí Đinh Văn Ổn: Cùng với báo chí cả nước, sự nghiệp báo chí cách mạng tỉnh ta không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, tỉnh có 3 cơ quan báo chí là Báo Hòa Bình, Đài PT -TH tỉnh, Báo Văn nghệ. Báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam cũng đặt cơ quan thường trú tại tỉnh. Ngoài các cơ quan báo chí, lĩnh vực truyền thông còn có Cổng Thông tin điện tử tỉnh, 120 website thành viên của các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, 9 bản tin và 7 tập san, 11 Đài TT- TH huyện, thành phố.

Tổ chức Hội Nhà báo tỉnh đã khẳng định rõ vai trò của một tổ chức CT-XH nghề nghiệp của người làm báo. Hoạt động của các cấp hội ngày càng phong phú, hiệu quả, số hội viên tham gia ngày càng tăng. Đến nay có 122 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội trực thuộc.

Những năm qua, Báo Hòa Bình đã có nhiều cố gắng, tự đổi mới, sáng tạo để bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Báo có 2 phiên bản, báo in và báo điện tử. Báo in xuất bản 6 kỳ/tuần. Hầu hết các chi bộ cơ sở đều có Báo Hòa Bình. Báo điện tử đã thay đổi giao diện mới hấp dẫn hơn và có phiên bản mobile, phù hợp cho bạn đọc khi truy cập qua điện thoại thông minh. Đến nay, Báo điện tử đã có gần 134 triệu lượt người truy cập từ 178 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đặc biệt, từ năm 2017, Báo điện tử có thêm 3 chuyên trang là tiếng Anh, tiếng Mường và truyền hình. Báo Hòa Bình là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng bộ chữ Mường vào cuộc sống.

Báo nói, báo hình cũng có bước phát triển. Đài PT-TH tỉnh không ngừng đổi mới về trang thiết bị kỹ thuật, tăng thời lượng phát sóng đảm bảo chất lượng và yêu cầu, đưa chương trình truyền hình tỉnh Hòa Bình phát sóng trên vệ tinh VINASAT-1. Thực hiện 24/24h phát song song 6 kênh chuyển tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam; 18 giờ phát sóng chương trình truyền hình của tỉnh qua hệ thống MyTV và vệ tinh Vinasat -1, Truyền hình kỹ thuật số mặt đất phát sóng 24/24h với 26 kênh chương trình...

Thời gian qua, báo chí tỉnh ta thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, làm tốt chức năng tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của Nhân dân. Báo chí tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Là những người truyền lửa, truyền cảm hứng, nhân lên sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có thêm động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ là niềm tự hào của những người làm báo trong tỉnh. Báo chí còn thể hiện chức năng giám sát, phản biện, phê phán sai phạm và đấu tranh chống luận điệu sai trái, thù địch...

PV: Những năm qua, công nghệ truyền thông, mạng Internet phát triển mạnh tác động lớn đến hoạt động báo chí. Xin đồng chí chia sẻ những định hướng để báo chí tỉnh đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

Đồng chí Đinh Văn Ổn: Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động đến mọi lĩnh vực, trong đó có báo chí. Nước ta hiện có 859 cơ quan báo chí, trong đó có 112 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in và 23 báo, tạp chí điện tử độc lập. Ngoài ra có 258 trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí được cấp phép. Cả nước có 18.900 nhà báo được cấp thẻ nhưng có đến 48 triệu người sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, mỗi tài khoản mạng xã hội được ví như một "tòa soạn” và mỗi người dùng đều trở thành một nhà báo công dân. Đây là một thách thức cho báo chí chính thống. Bên cạnh sự suy giảm của báo giấy, báo nói, báo hình, ngay cả báo điện tử cũng đang đứng trước sự tấn công của mạng xã hội. ở tỉnh ta cũng có hàng vạn người sử dụng mạng xã hội và các trang tin về tỉnh trên mạng cũng nở rộ.

Môi trường truyền thông số đã làm thay đổi cả nội dung và hình thức hoạt động báo chí - truyền thông. Trước xu thế mới, các cơ quan báo chí không có cách nào khác phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và hình thức sản phẩm. Cần tính đến việc ứng dụng những thành quả của công nghệ, đổi mới cách thức tổ chức sản xuất sản phẩm phù hợp với xu thế của báo chí hiện đại. Thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Luật Báo chí sửa đổi.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, vai trò của báo chí chính thống càng quan trọng. Đặc biệt cần những thông tin nhanh nhạy, chính xác, phân tích thấu đáo, khách quan, luận giải thuyết phục, có tính định hướng và thể hiện tính chiến đấu các vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra. Các cơ quan báo chí, tổ chức hội trong tỉnh cần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ tiếp cận các loại hình báo chí hiện đại, đa phương tiện và đạo đức nghề cho đội ngũ cán bộ. Những người làm báo cũng cần đề cao trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia mạng xã hội.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Cẩm Lệ (thực hiện)

 



Báo chí góp sức hỗ trợ cộng đồngdoanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển


Nguyễn Cao Sơn Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí tỉnh nhà đã đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ phổ biến chủ trương, chính sách, các kế hoạch, quy hoạch phát triển KT-XH của Trung ương và của tỉnh; thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả SX-KD, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong công cuộc phát triển KT-XH của địa phương.

Thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tiếp tục có sự gắn kết, đồng hành cùng các cơ quan báo chí tuyên truyền, nhân rộng các doanh nghiệp, doanh nhân điển hình khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, xóa bỏ mọi rào cản, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển, góp sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phồn thịnh.

Báo Đảng phản ánh toàn diện các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội


Nguyễn Thị Chúc tổ 12, Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình

Là người có uy tín, tôi thường xuyên được cấp Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình, ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Tôi luôn dành thời gian đọc báo và thấy rằng, nội dung các báo Đảng phong phú, đa dạng, phản ánh toàn diện các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, của đất nước. Nhờ đọc báo, tôi nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng của tỉnh. Thông tin trên báo chí chính thống giúp tôi vững tin và "miễn dịch” trước những luồng thông tin thiếu kiểm chứng trong dư luận cũng như trên mạng xã hội. Từ đó, tuyên truyền cho các hội viên trong chi hội người cao tuổi và nhân dân ở khu dân cư chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, quy ước, hương ước; không làm những việc phi pháp; đặc biệt không hoang mang, kích động trước vấn đề nhạy cảm.

Tôi cũng mong các báo Đảng tiếp tục giữ vững ngọn cờ cách mạng, đổi mới cả nội dung và hình thức, nhất là hình thức cần dễ đọc và hấp dẫn hơn.

 

Phóng viên tích cực học tập, trau dồi kiến thức để nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí


Đỗ Minh Thúy phóng viên đài TT-TH huyện Lạc Thủy

Đối với mỗi tác phẩm báo chí, sức hấp dẫn phải đảm bảo 2 yếu tố: nhanh nhạy, kịp thời và cách thể hiện thu hút. Với dân trí ngày càng cao, yêu cầu của công chúng cũng khắt khe hơn. Nếu phóng viên không tích cực học hỏi, tìm tòi thông tin, nhất là những vấn đề cải cách, đổi mới, xu thế mang tính thời sự sẽ bị thụt lùi về kiến thức, tác phẩm báo chí không có hơi thở cuộc sống.

Điều kiện thực tế cho thấy không có nhiều cơ hội để phóng viên tham gia các khóa tập huấn, lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ. Do đó, tự học, tự tìm hiểu kiến thức thông qua sách vở, phương tiện thông tin đại chúng và nhất là các trang mạng xã hội chính thống là phù hợp hơn cả. Phóng viên cũng có thể học hỏi từ những đồng nghiệp.

Công nghệ ngày càng phát triển, phóng viên cần chủ động, nhanh chóng tiếp cận, triển khai những mô hình tác nghiệp thuận tiện, hiện đại và chuyên nghiệp nhất để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao.


 

Mong học tập được nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên báo


Nguyễn Thị Minh Giang cán bộ UBND xã Mông Hóa (Kỳ Sơn)

Là xã thuần nông, người dân xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, người dân trên địa bàn xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã tìm hiểu, học hỏi được nhiều mô hình phát triển kinh tế hay, hiệu quả qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có Báo Hòa Bình. Mong muốn trong thời gian tới, báo tiếp tục quan tâm tuyên truyền những mô hình, điển hình tiêu biểu để chúng tôi lựa chọn áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần tích cực vào chương trình giảm nghèo bền vững ở địa phương.


 


 


 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục