(HBĐT) - Như thường lệ, tháng 7 về, cùng với nhân dân trong huyện, CB,CS LLVT huyện Cao Phong lại có những hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa” với các gia đình chính sách, người có công (NCC), thương binh, liệt sỹ (TBLS) trên địa bàn huyện như một sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.


Người dân xã Liên Hoà (Lạc Thủy) thường xuyên tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn nhằm tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hưởng ứng hoạt động đó, ngày 13/7/2018, hàng chục CB,CS lực lượng dân quân cơ động và đoàn viên thanh niên xã Thu Phong tập trung về xóm Nà Lau cùng tu sửa mộ mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Đô. Cùng với đó, Ban CHQS xã, Đoàn thanh niên phối hợp với LLVT huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, NCC, TBLS trên địa bàn. Trung tá Hoàng Việt Đức, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Cao Phong chia sẻ: Thời gian qua, cùng với nhân dân, LLVT huyện đã tích cực tham gia các phong trào "đền ơn, đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình chính sách, NCC, TBLS trên địa bàn huyện. Trong đó, LLVT huyện đã vận động quyên góp, trao tặng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bùi Văn Yểng, xóm Nai, xã Thung Nai là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày TBLS. Trong quá trình xây dựng, CB,CS Ban CHQS huyện cùng lực lượng dân quân, ĐV-TN, Hội CCB xã tham gia giúp đỡ hơn 50 ngày công lao động cùng một số vật liệu xây dựng. Măm 2018, cơ quan quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm thiết thực giúp đỡ các gia đình chính sách, NCC, TBLS trên địa bàn huyện như thăm hỏi, tặng quà, tham gia ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, tu sửa, cải tạo phần mộ mẹ Việt Nam anh hùng...

Cũng như ở Cao Phong, mỗi khi tháng 7 về, người dân huyện Lạc Thủy lại sôi nổi các hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa” chăm sóc gia đình chính sách, NCC, TBLS. Theo thống kê, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong cuộc chiến tranh biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế, huyện Lạc Thuỷ đã tiễn đưa hàng nghìn thanh niên ưu tú lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Kết thúc chiến tranh, toàn huyện có gần 500 liệt sỹ, 256 thương binh, bệnh binh. Trong đó có 7 thương binh nặng mất từ 81% sức khoẻ trở lên, 349 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/diocine, 10 người bị địch bắt, tù đày, 18 mẹ Việt Nam anh hùng, 14 cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa, 1 anh hùng LLVTND. Những năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, thực hiện tốt phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa”. Hàng năm, vào dịp 27/7 đã tổ chức gặp mặt thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và NCC trên địa bàn để tri ân, thăm hỏi, động viên.

Tiếp nối kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện công tác chăm sóc gia đình chính sách, NCC, TBLS, thời gian qua, toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình, đối tượng chính sách. Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh từ đầu năm đến nay đã phối hợp với ngành LĐ-TB&XH thăm hỏi, chuyển quà tặng của Chủ tịch nước cho 5.696 thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn của các huyện: Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc, trị giá hàng trăm triệu đồng; trả lời, tư vấn về chính sách đối với gia đình liệt sỹ, thông tin tìm kiếm mộ liệt sỹ cho hơn 50 lượt thân nhân liệt sỹ; trao tặng 6 sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn...

Trao đổi xung quanh vấn đề này, đồng chí Vũ Hồng Nghiệp, Trưởng phòng Người có công - Sở LĐ-TB&XH cho biết: Thời gian qua, công tác chăm sóc gia đình chính sách, NCC, TBLS trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Trong đó, tính đến tháng 7/2018, Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa” cấp tỉnh đã vận động, ủng hộ được 710 triệu đồng. Từ đó hỗ trợ thiết thực các đối tượng chính sách, NCC, TBLS có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức gặp mặt thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và NCC trên địa bàn, xây tặng nhà tình nghĩa... nhằm tri ân những đóng góp của họ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục