Sáng 8/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ II Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sáng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, đại diện 38 tổ chức hội, câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh trong cả nước, cùng khoảng 300 đại biểu doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam. 

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và của cả nước. Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam Lê Văn Kiểm vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Ngay từ khi thành lập vào tháng 4/2013, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã quán triệt sâu sắc phương châm "Đoàn kết-Nghĩa tình-Hợp tác-Cùng phát triển,” xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực và đầy ý nghĩa là động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; tích cực sản xuất kinh doanh, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Chủ trương này bắt nguồn từ nhu cầu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cựu chiến binh và từ nghĩa tình đồng chí, đồng đội sâu nặng giữa những người lính "Bộ đội Cụ Hồ” trong chiến đấu cũng như trong cuộc sống đời thường. 

Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, ngày càng phát triển về cả bề rộng và chiều sâu, trở thành một tập thể những người lính "Bộ đội Cụ Hồ” sau khi rời quân ngũ, tiếp tục hoạt động trên mặt trận mới, đạt được những kết quả to lớn, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. 

Khi mới thành lập, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam có 19 tổ chức hội viên của 19 tỉnh/thành, đến nay đã phát triển được 38 tổ chức hội viên, 7.728 doanh nghiệp, 82.791 trang trại của cựu chiến binh, tổng doanh thu đạt gần 200.000 tỷ đồng, nộp thuế hơn 12.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho hơn 800.000 lao động; ủng hộ xây dựng gần 400 nhà tình nghĩa, 50 nhà tình thương và đóng góp vào các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo 524 tỷ đồng. Sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh là rất có ý nghĩa, đa dạng, hiệu quả thiết thực và có tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và của cả nước. 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhất cho Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội. Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích to lớn mà Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; biểu dương các doanh nhân cựu chiến binh trên cả nước đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. 

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam mà Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hiệp hội bám sát các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương để hoạt động sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh luôn phù hợp với định hướng phát triển chung. Hiệp hội cần chú trọng phát triển mạnh các loại hình kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa có khả năng cạnh tranh để giảm nghèo bền vững; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng và tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hiệp hội đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi” gắn với phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tiêu biểu để các phong trào thi đua trong doanh nhân cựu chiến binh phát triển ngày càng sâu rộng, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt đạo lý "Uống nước nhớ nguồn,” tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa,” "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng,” nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các chương trình xây dựng "Nhà tình nghĩa,” "Nhà đồng đội”…, thể hiện tấm lòng nhân ái với cộng đồng, tình đồng chí thủy chung, nghĩa cử cao đẹp đối với đồng đội, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hiệp hội, thu hút ngày càng đông đảo các doanh nhân cựu chiến binh tham gia các hoạt động của Hiệp hội và thực hiện tốt chức năng là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần để hoạt động của các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam ngày càng có hiệu quả thiết thực. 

Chủ tịch nước mong muốn Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục giành được những kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, tích cực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./. 

 

          TheoVietnamplus

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục