(HBĐT) - Sau hơn 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) đã nỗ lực phấn đấu đạt được 15/19 tiêu chí. Với sự chung tay, góp sức của chính quyền và nhân dân trong xã, kết hợp với thực hiện tốt công tác dân vận góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện để có được kết quả như ngày nay. Từ đó ngày càng tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền.


Thực hiện công khai, minh bạch trong xây dựng NTM, xóm Nút, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) đã lập bảng vàng vinh danh cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp treo tại vị trí trang trọng trong nhà văn hoá xóm để người dân được biết.

"Công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, thể hiện rõ nét ở việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở kết hợp với công tác "Dân vận khéo” để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia. Xác định rõ vấn đề này nên cấp ủy, chính quyền xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị làm dân vận, đạt được hiệu quả tích cực” - Đồng chí Nguyễn Hữu Thi, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Dân Hạ cho biết.

Xác định việc thực hiện quy chế dân chủ là yếu tố cốt lõi, Đảng ủy xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Thực hiện công khai, minh bạch tất cả các khoản thu, chi tài chính, đóng góp của nhân dân. Công khai các chương trình, dự án để nhân dân được biết, bàn bạc và tham gia trực tiếp thông qua lồng ghép họp dân và niêm yết tại nhà văn hóa các xóm để người dân tiện theo dõi, giám sát. Bên cạnh việc thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã quan tâm khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp, tạo động lực cho bà con tích cực làm theo. Từ đó xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên tiên phong trong việc hiến đất xây dựng NTM như Nguyễn Văn Dương (xóm Đan Phượng), Nguyễn Thị Hiện (xóm Nút)… hay một số hộ dân như Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Thế (xóm Nút); Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Thị Mình (xóm Đan Phượng).

Thực hiện công tác "dân vận khéo”, xã tập trung vào những tiêu chí, phần việc khó cần huy động nhiều sức dân. Chẳng hạn như xây dựng nhà văn hóa xóm Hữu Nghị năm 2017 và nhà văn hóa xóm Nút năm 2018, mỗi nhà trị giá 550 triệu đồng, trong đó, nhân dân xóm Hữu Nghị đóng góp 350 triệu đồng, xóm Nút 100 triệu đồng. Từ năm 2017, xã không còn trong diện khó khăn nên người dân dân tộc thiểu số không được cấp miễn phí thẻ BHYT, gây khó khăn trong thực hiện tiêu chí số 15 về y tế. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hết quý II/2018, có 75% người dân tham gia, dự kiến hết năm sẽ đạt tỷ lệ 85% trở lên người dân tham gia BHYT.

Chúng tôi có mặt tại xóm Nút, xóm tiêu biểu của xã trong thực hiện công tác dân vận cũng như xây dựng NTM. Đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Trưởng xóm Nút chia sẻ: "Xóm có 160 hộ, 787 nhân khẩu và có số lượng đảng viên đông nhất (76 đồng chí). Nhờ đội ngũ đảng viên tích cực vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM giúp xóm đạt được nhiều kết quả quan trọng như tỷ lệ cứng hóa giao thông trên 90%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80%; người dân hiến 2.400 m2 đất sản xuất làm đường nội đồng; 2 hộ dân hiến 132 m2 đất thổ cư mở rộng khuôn viên nhà văn hóa… Để tuyên dương kịp thời những việc làm thiết thực đó, xóm đã lập bảng vàng vinh danh cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp treo tại vị trí trang trọng trong nhà văn hoá”.

Hiện, xã có tỷ lệ sử dụng điện thường xuyên trên 95%; các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho 80% diện tích đất nông nghiệp; tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt 100%; có 70% thôn, xóm đạt tiêu chuẩn làng văn hoá; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%. Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục và hoàn thiện những tiêu chí còn lại để về đích NTM.


                                                                         Thanh Sơn

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục