Tối 24-8, tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức buổi giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đồng chí Võ Văn Thưởng và Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa và kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân tại buổi giao lưu.

Đến dự buổi giao lưu có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo giao lưu; Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong năm 2017, chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ” đã được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chú trọng quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản để liên hệ với địa phương, cơ quan, đơn vị và bản thân mỗi cá nhân để xây dựng kế hoạch làm theo.

Những điển hình tiêu biểu tại buổi giao lưu đại diện cho nhiều tập thể và cá nhân trên khắp mọi miền của đất nước, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua, yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cùng tập thể lực lượng cứu nạn hàng hải.

Đại diện tập thể duy nhất trong buổi giao lưu là Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Tại buổi giao lưu, đại diện cho hơn 300 chiến sĩ cứu nạn, ông Nguyễn Anh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, hàng năm, Trung tâm tổ chức cứu hàng trăm vụ, với hàng nghìn người gặp nạn trên biển, trong đó đặc biệt là ngư dân. Hầu hết các vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu như bão, áp thấp nhiệt đới, giông, lốc…, nên chuyện "liều mình vượt bão” với lực lượng cứu nạn không hề xa lạ.

"Rất nhiều vụ tàu gặp nạn ở vùng biển xa, tàu bị chìm đắm ở vùng biển sâu, tàu cháy nổ, có người bị nạn trôi dạt trên biển nhiều ngày, có người bị nạn mắc kẹt trong tàu, chìm dưới đáy biển, có người bị thương, thậm chí tử vong ngay sau khi tai nạn xảy ra, và tìm họ như tìm kim dưới đáy bể. Nhưng với bất kể vụ tai nạn dù khó khăn đến đâu chúng tôi luôn xác định mục tiêu phải tìm kiếm bằng được những người còn sống, chữa trị kịp thời những người bị thương tích và những người bị nạn nếu không may tử vong thì cố gắng tìm kiếm thi thể của họ, thậm chí những mảnh thi thể để đưa về gia đình quê hương, làm dịu nổi đau những người còn sống”, ông Nguyễn Anh Vũ chia sẻ.

Ông Nguyễn Anh Vũ cho biết, trong môi trường làm việc phức tạp như vậy, lực lượng cứu nạn hàng hải luôn xác định kế thừa truyền thống hơn 70 năm trước của ngành giao thông vận tải: cứu người bị nạn bằng cả trái tim, coi người bị nạn như người thân ruột thịt trong gia đình, và đã ra đi là phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng những người cứu nạn vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở khi còn một bộ phận người đi biển là ngư dân còn chủ quan với tình bình thời tiết xấu, chủ quan với an toàn hàng hải, thiếu những kỹ năng báo nạn, tự cứu mình, tự cứu những người khác gặp nạn. Hàng năm vẫn còn hàng trăm người chết, mất tích và thương tật trên biển.

Để liều mình vượt bão, lực lượng cứu nạn có những thuyền trưởng quả cảm, họ thường được ví von là những "sói biển”. Theo ông Nguyễn Anh Vũ, để trở thành sói biển, người thuyền trưởng phải hội đủ các điều kiện: phải đủ sức khỏe, có chuyên môn tốt, có lòng gan dạ, có bản lĩnh và đặc biệt phải có tính chủ động, linh hoạt cao. Giữa biển khơi mênh mông, nhiều thời điểm, ranh giới giữa sự sống và cái chết người "sói biển” phải có những quyết định nhanh chóng, kịp thời để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người cứu nạn và người bị nạn. Người "sói biển” phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, xông pha vào các điểm nóng, qua đó quy tụ, phát huy sức mạnh của toàn tổ đội cứu nạn. Trong hầu hết các vụ tai nạn, các nạn nhân thường rơi vào tình trạng hoảng loạn, người "sói biển” phải có khả năng động viên, an ủi, phục hồi sức khỏe cho họ nhanh chóng vượt qua sự sợ hãi và phối hợp với lực lượng cứu nạn.

 

Hình ảnh giao lưu với "sói biển" Nguyễn Mạnh Dũng.

Tham gia giao lưu còn có "sói biển”, Thuyền trưởng tàu SAR 411 Nguyễn Mạnh Dũng và anh Vũ Văn Quảng, người may mắn được chính tàu SAR 411 của anh Nguyễn Mạnh Dũng cứu sống. Câu chuyện giữa người thuyền trưởng tàu cứu nạn can trường dày dạn kinh nghiệm và thuyền trưởng tàu cá tàu cá HP 9072 TS được tàu SAR cứu cùng ba thuyền viên khác vào tháng 10-2017 khiến những người tham gia buổi giao lưu xúc động và hiểu hơn về công việc của các chiến sĩ cứu nạn.

Ngoài tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia buổi giao lưu còn có các cá nhân điển hình gồm: Sư cô Thích Nữ Uyên Liên, Trụ trì Chùa Phổ Quang, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; anh Sùng A Lầu Bí thư chi bộ thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; anh Lê Quốc Thanh, công nhân xí nghiệp cơ khí Lộc Hiệp, cao su Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; Đại úy Đoàn Tư Thiên, công tác tại Ban Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức, tỉnh Đác Nông; Thiếu úy Nguyễn Duy Tưởng, cán bộ đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

 

              TheoNhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục