(HBĐT) - Chiều 29/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và tặng quà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân chiến khu cách mạng Cao Phong - Thạch Yên, nay là xã Yên Thượng, Yên Lập, Tân Phong. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Cao Phong.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Cao Phong tặng quà cho 3 xã vùng chiến khu Cao Phong – Thạch Yên.

 

Năm 1944, xứ ủy Bắc Kỳ phân công đồng chí Vũ Thơ đến tuyên truyền giác ngộ cách mạng đồng bào trong vùng Cao Phong - Thạch Yên, mở đầu cho việc thành lập khu căn cứ cách mạng. Đầu tháng 7/1945, đồng chí Vũ Thơ tuyển chọn 30 tự vệ ở thị xã vào để mở lớp huấn luyện quân sự. Lúc đầu, lớp huấn luyện tập tại xóm Ngái, sau đó tập trên đồi chùa Khánh, xã Thạch Yên cũ, nay là xã Yên Lập, Yên Thượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng cách mạng đã phát triển mạnh, làm chủ khu căn cứ, chờ thời cơ cách mạng. Sáng 23/8/1945, đoàn khởi nghĩa từ chiến khu cùng lực lượng cách mạng trong tỉnh chiếm tỉnh lỵ, giành chính quyền về tay Nhân dân. Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia từ năm 1996.

Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, 3 xã Yên Thượng, Yên Lập, Tân Phong luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu KT-XH. An ninh chính trị được giữ vững, đời sống Nhân dân được nâng cao. Xã Yên Lập thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng, đạt 10/19 tiêu chí NTM. Xã Yên Thượng thu nhập bình quân đầu người đạt 15,1 triệu đồng, đạt 7/19 tiêu chí. Xã Tân Phong thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng, đạt 15/19 tiêu chí NTM.

Phát biểu với lãnh đạo 3 xã, đồng chí Trần Đăng Ninh đã ôn lại truyền thống lịch sử của khu căn cứ cách mạng Cao Phong - Thạch Yên. Đồng thời, biểu dương những kết quả các xã đạt được trong các lĩnh vực KT-VH-XH. Đồng chí đề nghị, 3 xã tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Chú ý tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Cao Phong thăm di tích chiến khu Cao Phong – Thạch Yên tại chùa Khánh, xã Yên Thượng.

Cẩm Lệ

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục