(HBĐT) - Sáng ngày 1/10, tại UBND thị trấn Thanh Hà, Đoàn ĐBQH tỉnh, gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Quách Thế Tản, Phó chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKS nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với của tri thị trấn Thanh Hà và các xã: Phú Thành, Thanh Nông, Hưng Thi của huyện Lạc Thủy. Cùng dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; TT MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.


Toàn cảnh hội nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Lạc Thủy.

 

Thay mặt đoàn, đại biểu Quách Thế Tản đã thông tin đến cử tri những dự kiến nội dung của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV và báo cáo tóm tắt các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau kỳ họp thứ 5 đến nay. Tại buổi tiếp xúc, đã có 13 cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng gửi gắm lên Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong đó, nhiều vấn đề nóng ở địa phương được cử tri kiến nghị, như: Cần đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 21A, đoạn nối từ Ngã ba Hàng Đồi đến đường Hồ Chí Minh; "Không đổi môi trường lấy kinh tế” là ý kiến mà cử tri thị trấn Thanh Hà bày tỏ trước thực trạng nhiều cở sở sản xuất, nhà máy hoạt động nhưng gây ô nhiễm môi trường. Nhiều cử tri nêu ý kiến về vấn đề cấp GCNQSDĐ cho các hộ thuộc các nông trường quốc doanh trước đây, hiện nay, có những hộ đã chuyển về sinh sống đến 15 năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Ngoài ra, cử tri mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các vùng đặc biệt khó khăn; Cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là nâng cao đạo đức của những người thực thi công vũ, tránh nhũng nhiễu nhân dân; quan tâm, xem xét nâng lương hưu đối với các cán bộ lão thành; giải quyết thực trạng chặn dòng sông Thanh Hà gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con xóm Đồi và Vai (xã Thanh Nông); đề nghị không đưa vấn đề sinh con thứ 3 là một tiêu chí trong bình xét làng văn hóa.

Lĩnh vực giáo dục nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị, cũng như góp ý của cử tri. Nổi bật là: Cử tri cho rằng, việc thu phí trông giữ xe ở các Trường học hiện nay trên địa bàn tỉnh là không hợp lý; Cần có những đổi mới trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia để hạn chế tiêu cực, theo đó, cử tri đề xuất nên chấm thi theo cụm và có sự giám sát của Bộ GD&ĐT. Có biện pháp để hạn chế lãng phí trong việc sử dụng sách giáo khoa như hiện nay. Ngoài ra, cử tri cũng đã nêu ra một số góp ý với Quốc hội về Luật phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Lạc Thủy đã giải trình, làm rõ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu những ý kiến của cử tri. Đồng thời, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm; thông tin thêm về Luật phòng, chống tham nhũng, cũng như những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh ta trong những năm vừa qua. Với những góp ý của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, gửi cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết và trình lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

 


Cử tri huyện Lạc Thủy bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng đến Đoàn ĐBQH tỉnh

Viết Đào



Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục