(HBĐT) - Ngày 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, TUV, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Cùng tham dự buổi tiếp xúc cử tri có Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành chức năng và UBND huyện Lương Sơn. Buổi tiếp xúc có đông đảo cử tri đến từ các xã Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Liên Sơn (huyện Lương Sơn).


Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bạch Thị Hương Thủy đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp tới Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự luật gồm: Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi; Luật Công an nhân dân sửa đổi; Luật Đặc xá sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có liên quan đến quy hoạch. Đồng thời cho ý kiến vào 6 dự luật gồm: Luật Giáo dục sửa đổi; Luật Quản lý thuế sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Kỳ họp này Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Cử tri huyện Lương Sơn đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội một số vấn đề như: Còn nhiều bất cập trong cải cách giáo dục ảnh hưởng đến kết quả học tập của cả thế hệ. Đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Giáo dục phù hợp hơn. Cử tri cũng nêu rõ những khó khăn, bức xúc mà nhân dân trong vùng đang gặp phải mong các đại biểu Quốc hội và đại diện các sở, ngành cùng quan tâm xem xét, giải quyết như: Nâng cấp đường điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; Đề nghị quy hoạch nghĩa trang nhân dân cho phù hợp; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tách bìa đất của các hộ dân; nâng cấp các công trình trữ nước để đảm bảo cung cấp nước cho sinh hoạt cho nhân dân; quan tâm tới vấn đề khai thác mỏ đá, mỏ đất tại xóm Suối Nẩy (xã Hòa Sơn) bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên khoáng sảngiải pháp chống thất thoát quỹ tín dụng

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi Quốc hội, các cơ quan chức năng và xem xét giải quyết./.


                                                                                          Thúy Hằng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục