Chiều 10-10, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp đồng chí O.Ta-pi-a, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba đang thăm làm việc tại Việt Nam.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng chí O.Ta-pi-a, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cu-ba đã gửi điện chia buồn đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần; đã cử Đoàn cấp cao Đảng Cộng sản Cu-ba do đồng chí O.Ta-pi-a dẫn đầu sang dự lễ tang đồng chí Đỗ Mười.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cu-ba anh em. Việt Nam coi thắng lợi của Cu-ba như thắng lợi của mình và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ánh sáng của các nghị quyết do Đại hội VI, VII của Đảng Cộng sản Cu-ba đề ra, Cu-ba sẽ tiếp tục thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế và xã hội xã hội chủ nghĩa, mở ra một giai đoạn phát triển mới của công cuộc xây dựng quốc gia chủ quyền, độc lập, xã hội chủ nghĩa, dân chủ, phồn vinh và bền vững.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cu-ba mọi kinh nghiệm của sự nghiệp đổi mới, không chỉ những thành tựu đạt được mà cả những hạn chế, yếu kém cần khắc phục để Cu-ba nghiên cứu, tham khảo trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội. Việt Nam luôn đánh giá cao những kinh nghiệm của Cu-ba trên các lĩnh vực như chính trị - tư tưởng, giáo dục, y tế, thể thao...; chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em đạt được trên những lĩnh vực này.

Đồng chí O.Ta-pi-a trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô; của đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần; nhấn mạnh, đồng chí Đỗ Mười là người bạn thân thiết của Cu-ba, là người góp phần củng cố mối quan hệ anh em giữa hai nước Cu-ba - Việt Nam.

Đồng chí O.Ta-pi-a thông báo khái quát với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình Cu-ba, về quá trình sửa đổi Hiến pháp đang diễn ra tại Cu-ba với sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Về quan hệ hai Đảng, hai nước, đồng chí O.Ta-pi-a nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba hết sức coi trọng mối quan hệ đặc biệt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; mong muốn và quyết tâm thực hiện di huấn của hai lãnh tụ lịch sử - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Phi-đen Ca-xtơ-rô - trong việc tăng cường, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

* Trước đó, tại Trụ sở T.Ư Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã hội đàm với đồng chí O.Ta-pi-a. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về kết quả và kinh nghiệm trong công tác tư tưởng, khoa học, giáo dục và thể thao; thảo luận phương hướng và nội dung hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian tới.

* Trong thời gian ở Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cu-ba đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cu-ba Hô-xê Mác-ti; làm việc với các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thăm một số cơ sở khoa học, giáo dục và thể thao tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

* Chiều 10-10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cu-ba, do đồng chí O.Ta-pi-a làm Trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, hai bên cam kết duy trì, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao trên nhiều lĩnh vực, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn song phương, đa phương, nhất là Diễn đàn Thanh niên dân chủ thế giới.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí O.Ta-pi-a và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cu-ba có buổi nói chuyện với 100 thanh niên, sinh viên ưu tú Việt Nam về chủ đề "Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba với thế hệ trẻ và tình hình Cu-ba hiện nay”. Tại đây, thanh niên, sinh viên Việt Nam đã có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước Cu-ba, Đảng Cộng sản Cu-ba, cũng như mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Cu-ba.


Theo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục