(HBĐT) - Ngày 8/11, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 -2018, tổng kết 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ các huyện, thành phố trong tỉnh.

Qua 3 năm triển khai, 5 nội dung của CVĐ được thực hiện cụ thể, thiết thực, toàn diện, phù hợp với đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của địa phương. Hệ thống MTTQ các cấp đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vn động nhân dân tham gia cuộc vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, từng bước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống. Thành lập và duy trì các mô hình phát triển kinh tế, từng bước xây dựng sản phẩm hàng hóa đặc trưng, mang thương hiệu vùng miền của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người nghèo ngày càng được quan tâm. Thông qua các cuộc vận động, các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Vì người nghèo", quỹ "Cứu trợ". Góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với 59/191 xã đạt 19/19 tiêu chí; 10 xã đạt 15 -18 tiêu chí; 67 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí; 46 xã đạt 8-9 tiêu chí; 17 xã đạt 7 tiêu chí. 77,7% hộ gia đình và 64,3% khu dân cư được công nhân văn hóa


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong triển khai thực hiện CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2018.

15 năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp của chính quyền các cấp, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh hàng năm đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Ngày hội là cầu nối khơi dậy truyền thống đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội. Góp phần nâng cao sự đồng thuận của nhân dân, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được qua 3 năm triển khai CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình và tổng kết 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để CVĐ có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của CVĐ. Xây dựng kế hoạch chương trình phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện chủ động nâng cao chất lượng CVĐ. Đổi mới nội dung, phương thức, chia sẻ thông tin, huy động sự và sử dụng các nguồn lực, khơi dậy phát huy tính chủ động sáng tại của từng địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe kịp thời ý kiến của nhân dân….


Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao bằng ghi công cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh đã biểu dương khen thưởng 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.


                                                                     Đ. H


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục