(HBĐT) - Ngày 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2018. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.


 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

 Các đại biểu dự hội nghị được thông tin 3 nội dung chuyên đề. Về tổng quan tình hình KT-XH năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019 do đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày. Nước ta tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Hoàn thành 12/12 chỉ tiêu KT-XH mà Quốc hội giao, trong đó, 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, nổi bật là nợ công giảm, chi đầu tư phát triển tăng và lớn hơn chi thường xuyên; kinh tế tư nhân có bước phát triển, xuất khẩu tiếp tục tăng, đạt hơn 238 tỷ USD chủ yếu là sản phẩm chế biến, sản phẩm có chất lượng và giá trị cao. Dự kiến năm 2018 GDP đạt 6,7%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, có 130.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, một số hạn chế còn tồn tại là nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế vẫn chưa được xử lý triệt để, tiến độ thực hiện 3 đột phá chiến lược chậm do hạn chế về nguồn lực; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu; năng lực xây dựng thể chế, pháp luật còn hạn chế, nhiều quy định chồng chéo, thiếu khả thi, chậm sửa đổi;... Một số mục tiêu năm 2019 như tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%;... Chính phủ đưa ra 8 nhóm giải pháp chính để hoàn thành các mục tiêu trên.

Về những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới do đại diện Bộ Công thương trình bày. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được 11 Quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam ký kết vào 15h ngày 8/3/2018 tại Santiago, Chile. CPTPP sẽ mở ra một sân chơi mới với quy mô thị trường chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500 triệu dân. Với tiêu chuẩn cao và đặt ra những quy định cho các vấn đề phi truyền thống như lao động, môi trường, doanh nghiệp Nhà nước, hiệp định này sẽ góp phần quan trọng vào tiến trình tự do hóa thương mại trong khu vực cũng như trên thế giới. CPTPP sẽ giảm thuế quan trong khu vực vốn chiếm tổng số là 10 nghìn tỉ USD trong nền kinh tế toàn cầu. Việc Việt Nam tham gia ký CPTPP chính là một bước cụ thể hóa chiến lược về đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ hợp tác; là minh chứng cho việc Việt Nam tiếp tục thực thi một cách quyết tâm và nhất quán chủ trương và chiến lược của Đảng, chính sách của Nhà nước trong hội nhập một cách chủ động, sâu rộng.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng đề nghị: Tập trung tuyên truyền về Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII) của Đảng, quán triệt nghị quyết theo đúng thời gian quy định. Thông tin đầy đủ, đa chiều về tình hình QP-AN, phát triển KT-XH. Phản ánh việc người dân di dân tự do và các nhóm giải pháp khắc phục. Tăng cường triển khai thực hiện NQT.Ư 6 (khóa XII). Khảo sát, ghi nhận, phản ánh những bất cập trong sắp xếp bộ máy tổ chức. Thông tin các hoạt động đối ngoại quan trọng. Tuyên truyền về chiến thắng biên giới Tây-Nam và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Tăng cường bài viết đấu tranh, phản bác các ý kiến, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu nông dân toàn quốc và hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam, chuyên đề học tập năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Thanh Sơn


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục