(HBĐT) - Ngày 21/12 Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (BCĐ 515) đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2018; Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (XĐDTHCLS) còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2020.


Các thành viên BCĐ 515 tỉnh tham gia hội nghị tại điểm cầu.

Đồng chí Vũ Đức Đam, UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ 515 quốc gia chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị còn có các đồng chí thành viên BCĐ 515 quốc gia và BCĐ các Quân khu, các địa phương tại 70 điểm cầu. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Hoà Bình có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí thành viên BCĐ 515 tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: thời gian qua quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác TKQT và XĐDTHCLS, BCĐ quốc gia 515, các Bộ ngành trung ương, các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội và ngành LĐTB&XH thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác TKQT và XĐDTHCLS. Nhờ đó, nhiều đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ; tổng hợp, phân tách danh sách liệt sỹ theo quê quán, địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu, cung cấp cho các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ và tổ chức TKQT cũng như thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sỹ. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 700.000 dữ liệu về liệt sỹ; Bộ LĐTB&XH đã chuyển giao 1.200.000 dữ liệu về liệt sỹ cùng gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sỹ và hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sỹ cho Bộ thông tin và truyền thông để chuẩn hoá, tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ công tác TKQT và XĐDTHCLS. 

Đến nay một số địa phương cũng đã hoàn thành việc kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT cấp xã. Trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn quốc đã TKQT được 5.886 hài cốt liệt sỹ. Trong nước TKQT được 2.670 hài cốt, TKQT được 854 hài cốt tại Lào; TKQT được 2.362 hài cốt tại Campuchia. Từ năm 2017 - 2018 đã xác định danh tích được 284 hài cốt liệt sỹ; bằng phương pháp giám định ADN đã phân tích được 475 trường hợp. Cùng với kết quả TKQT và XĐDTHCLS các đơn vị, địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về TKQT và XĐDTHCLS; đồng thời tổ chức các hoạt động đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ; công bố, trả kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sỹ chặt chẽ, chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương... Đối với tỉnh Hoà Bình, hiện nay các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng đang tích cực triển khai nhiệm vụ lập bản đồ, TKQT hài cốt liệt sỹ. Tính đến nay, đã có 103/210 xã, phường, thị trấn và 1 huyện kết luận địa bàn. Qua việc kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sỹ, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có thông tin 3 mộ liệt sỹ ở nơi chôn cất ban đầu, chưa quy tập vào nghĩa trang.

Tại hội nghị, các ngành, các địa phương cũng đã nêu lên một số kiến nghị, vướng mắc đề nghị BCĐ quốc gia 515 đề xuất trung ương tháo gỡ.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ 515 quốc gia đã nhấn mạnh: việc xác định TKQT và XĐDTHCLS là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các đơn vị, địa phương nhằm thể hiện lòng tri ân, sự biết ơn cũng như thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách. Do vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác TKQT và XĐDTHCLS; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác TKQT, nhất là ở địa bàn trong nước, những khu vực trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao. Phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành cơ bản bộ cơ sở dữ liệu Quốc gia về liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ; cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ TKQT ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn quốc; tổ chức TKQT được 60% trở lên hài cốt liệt sỹ có thông tin ở trong nước; tiếp tục tổ chức TKQT hài cốt liệt sỹ ở Lào, Campuhia đến khi không còn thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ; tiếp tục nâng cao hơn nữa kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin...

PV


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục