Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Quốc vương Cam-pu-chia Prẹ Bạt Xăm-đéc Prẹ Ba-rôm-niết Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni bắt đầu chuyến thăm nghỉ dưỡng tại Việt Nam từ ngày 19 đến 21-12.


Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Chiều 19-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội kiến thân mật với Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng gặp lại Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam; nhấn mạnh, chuyến thăm nghỉ dưỡng thể hiện tình cảm hữu nghị đặc biệt của Quốc vương dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn Quốc vương và các nhà lãnh đạo Cam-pu-chia đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sự đón tiếp trọng thị trong các chuyến thăm Cam-pu-chia trước đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng về những thành tựu mà nhân dân Cam-pu-chia đã đạt được dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia, nhất là việc Cam-pu-chia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI vừa qua, Quốc hội và Chính phủ mới được thành lập.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại truyền thống đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Cố Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc và nhân dân Cam-pu-chia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Vương quốc Cam-pu-chia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng qua Quốc vương chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Hoàng Thái hậu Nô-rô-đôm Mô-ni-niết Xi-ha-núc; trân trọng mời Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm cấp nhà nước hoặc nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào dịp thuận tiện.

Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni bày tỏ vui mừng một lần nữa sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam; chân thành cảm ơn về sự đón tiếp nồng hậu và những tình cảm quý báu mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Quốc vương; vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước Cam-pu-chia - Việt Nam hơn 50 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao không ngừng được củng cố và phát triển, hai nước tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, trao đổi nhiều đoàn, hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN. Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni nhấn mạnh, Việt Nam là người bạn lớn, láng giềng gần gũi và thân thiết của nhân dân Cam-pu-chia; nhân dân Cam-pu-chia đánh giá cao và không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu mà Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Cam-pu-chia trong mọi hoàn cảnh. Quốc vương Cam-pu-chia khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện con đường đúng đắn của Vua cha, vun đắp tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị trong sáng, sự hợp tác tốt đẹp và đời đời bền vững giữa hai dân tộc Cam-pu-chia - Việt Nam.

Nhân dịp này, Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni chuyển lời thăm hỏi của Hoàng Thái hậu Nô-rô-đôm Mô-ni-niết Xi-ha-núc, Chủ tịch Thượng viện Xăm-đéc Vị-bôn Xê-na Phẹ-cơ-đây Xay Chum, Chủ tịch Quốc hội Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Pô-nhia Chạ-kơ-rây Hêng Xom-rin, Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Xê-na Pạ-đây Tê-chô Hun Xen tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới các vị lãnh đạo Việt Nam.

* Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Sau hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì mời cơm thân Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni và Ðoàn cấp cao Bộ Hoàng Cung tháp tùng Quốc vương Cam-pu-chia, tại Phủ Chủ tịch. Trong thời gian ở Việt Nam, Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni sẽ thăm nghỉ dưỡng tại Ðà Nẵng.

 

                          TheoNhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục