(HBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Kim Bôi đã chủ động tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển KT - XH, đảm bảo AN-QP, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch - vững mạnh.


Lãnh đạo Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể xã Đông Bắc (Kim Bôi) trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Ngày hội đại đoàn kết - nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết

Đồng chí Bùi Thị Mai Lan, Chủ tịch UBMTTQ huyện Kim Bôi cho biết: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, nhân dân các khu dân cư (KDC) ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp cùng sinh hoạt với nhân dân, nắm rõ đời sống, tâm tư, tình cảm của bà con. Quan trọng hơn, qua ngày hội, bà con cùng ngồi lại với nhau để chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết.

Thực vậy, cùng cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi, chúng tôi được tham gia Ngày hội đại đoàn kết xóm Bèo, xã Sơn Thủy. Xóm có 180 hộ với hơn 800 nhân khẩu gồm dân tộc Mường và dân tộc Kinh. Tuy nhiên, từ những tiết mục văn nghệ trên sân khấu, đến câu chuyện ngoài đời đều không có bất cứ sự phân biệt nào.

Ông Bạch Công Luyến, Trưởng ban công tác mặt trận xóm Bèo cho biết: Ngày hội diễn ra trong một ngày nhưng công tác chuẩn bị được nhân dân thực hiện trước đó cả tháng. Từ luyện tập văn nghệ, tham luận đều do nhân dân cùng bàn bạc lên kịch bản. Không chỉ bà con trong KDC mà nhiều con em của xóm đi công tác xa cũng tích cực tham gia, ủng hộ ngày hội. Trong quá trình chuẩn bị, rồi diễn ra ngày hội, mọi người như xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn. Không những vậy, ngày hội cũng là dịp để nhân dân giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn.

Không chỉ KDC xóm Bèo, nhiều KDC trên địa bàn huyện Kim Bôi đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.Theo đồng chí Bùi Thị Mai Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, vào ngày hội, các KDC đều tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập… Các hoạt động đã thể hiện tính cộng đồng làng xã, khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhằm động viên, khích lệ các KDC, vào Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, huyện đã tặng 40 KDC 40 bộ chiêng.

Đoàn kết để thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn

Đoàn kết từ cơ sở là động lực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước phát động. Đồng chí Bùi Thị Mai Lan cho biết thêm: Gần nhất là cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” và xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân trong huyện đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng, xây dựng 133 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Mức hỗ trợ trung bình 30 triệu đồng/nhà. Tuy nhiên, thực tế cho thấy với 30 triệu đồng, hộ nghèo không thể làm được nhà. Nếu không có sự đồng thuận giúp đỡ của các hộ dân trong KCD thì không thể làm được. Bằng cách giúp đỡ ngày công, vật liệu xây dựng, mỗi nhà một chút nhưng khi đóng góp lại sẽ đủ giúp hộ nghèo làm được ngôi nhà khang trang hơn.

Nhân dân trong huyện cũng đoàn kết đóng góp kinh phí mua BHYT cho hộ cận nghèo; gây dựng quỹ trong KDC để hỗ trợ vốn vay cho hơn 1.000 hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định sản xuất. Cùng với đó, cuộc vận động chung sức xây dựng NTM cũng có sự tham gia, đồng thuận rất lớn của người dân. Góp phần xây dựng NTM phát triển bền vững, MTTQ và các tổ chức thành viên đã duy trì, phát huy tốt 196 tổ tự quản ở 196 KDC về bảo vệ môi trường. Trong đó có 38 tổ do Hội LHPN phụ trách, 28 tổ do Hội Nông dân phụ trách. MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò của nhân tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công, vật tư xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nghĩa trang, nhà văn hóa thôn, các khu vui chơi giải trí, công trình công cộng.

Với sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, KT - XH huyện Kim Bôi có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,4% năm 2016 xuống còn 25,21% năm 2017 và ước giảm còn 20,71% năm 2018. 5/27 xã đạt chuẩn NTM; hơn 70% hộ đạt gia đình văn hóa; hơn 40% KDC văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. QP - AN đảm bảo và giữ vững.

Đinh Hòa


Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục