Sáng 17/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga; lãnh đạo Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính -Ngân sách của Quốc hội… 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh, các Hội đồng thành viên, các Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn cùng tham dự

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Quốc hội, đại diện các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội đã nghe báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phát triển của PVN năm 2019; trao đổi cùng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí về những vướng mắc cần tháo gỡ trong sản xuất kinh doanh do Luật Dầu khí (sửa đổi) cũng như hệ thống chính sách pháp luật có liên quan tới dầu khí điều chỉnh...

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà PVN đã đạt được trong năm 2018 vừa qua. Cùng với nỗ lực của cả Tập đoàn, trong năm 2018, sản lượng khai thác dầu thô trong nước và nước ngoài đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. PVN đã thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp. Bộ máy hoạt động tinh gọn, chuyên nghiệp…

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua của Tập đoàn đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong toàn ngành với thu nhập ổn định.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả đạt được của PVN trong năm 2018 vừa qua, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do yếu tố khách quan và chủ quan. Năm 2018, Tập đoàn đã đóng góp ngân sách nhà nước hơn 120 nghìn tỷ đồng trong điều kiện còn nhiều khó khăn. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của PVN trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Quốc hội chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi), hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động dầu khí (luật về quy hoạch, về đấu giá tài sản, quản lý sử dụng tài sản công, ngoại thương…).


Trên cơ sở báo cáo, các ý kiến trao đổi, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, năm 2018, Tập đoàn đã bám sát chủ trương, chính sách, luật và nghị quyết của Quốc hội trong thực hiện nhiệm vụ. Từ khi thực hiện tái cơ cấu, PVN đã hoàn thiện tổ chức bộ máy, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tập đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quan tâm và chú ý đến những khó khăn, thuận lợi trong nước, cũng như sự thay đổi của tình hình thế giới trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn cần thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Ngoài những kiến nghị của Tập đoàn tại buổi làm việc liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết sẽ xem xét một cách nghiêm túc những khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn trong thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực dầu khí; đồng thời đề nghị các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội tiếp tục xem xét giải quyết những vướng mắc cụ thể theo thẩm quyền, nhằm góp phần đưa những dự án sản xuất kinh doanh của Tập đoàn thực hiện đúng tiến độ...

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh phát biểu tiếp thu những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng thời khẳng định, với kế hoạch năm 2019 đã đề ra, lãnh đạo và tập thể người lao động Tập đoàn Dầu khí sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

                  TheoVietnamplus

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục