Tại Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, năm 2018 báo chí đã sáng tạo hơn, nhạy bén hơn và kỷ cương hơn.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Sáng 12-2, theo truyền thống, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Trụ sở Báo Nhân Dân, Hà Nội.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Cùng dự có các nhà báo lão thành, các đồng chí là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, các cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và một số địa phương.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định đây là niềm vinh dự, sự tin yêu, đồng thời là phần thưởng đầu năm của các cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước và giới báo chí dành cho Báo Nhân Dân. Đồng chí Lê Quốc Khánh cho rằng đây là dịp để các cơ quan báo chí tiếp tục quán triệt sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Đồng thời cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, bàn những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh hợp tác, trao đổi nghiệp vụ giữa các cơ quan báo chí.


Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Thường, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày báo cáo tóm tắt về công tác báo chí dịp Tết Kỷ Hợi 2019, được xây dựng trên cơ sở đánh giá của các đơn vị tham mưu báo chí là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhìn chung, báo Xuân, Tết Kỷ Hợi 2019 được trình bày với hình thức hấp dẫn, phong cách đơn giản, trang trọng, giàu tính biểu tượng. Nội dung các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí điện tử Tết Kỷ Hợi tập trung vào năm nhóm chủ đề chính, gồm: Mùa xuân, Đảng, Bác Hồ và 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác; Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, niềm tin và khát vọng về thời cơ, vận hội của đất nước; Văn hóa, phong tục, phong vị Tết, Tết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; Đảng, Nhà nước chăm lo Tết cho nhân dân, vui xuân đón Tết và sự sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và khí thế ra quân lao động, sản xuất đầu năm; Văn hóa, văn nghệ, chương trình Táo quân.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, nhà báo Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhận định, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 hầu hết các báo đều có những bài viết hấp dẫn, thuyết phục, nêu bật được chủ đề về mùa Xuân, Đảng và đất nước; phản ánh hình ảnh cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân đón Tết; hình ảnh người nông dân hiện đại, biết áp dụng CMCN4.0 nhưng vẫn cần mẫn, gắn bó với ruộng đồng để góp phần cùng đất nước đạt được những thành tựu mới.


Nhà báo Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, năm 2018 vừa qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đều phấn khởi khi đất nước đạt được những thành tích xuất sắc, được đồng chí Tổng Bí thư đánh giá cao tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vừa qua. Đó là phát triển toàn diện, rút ra được những kinh nghiệm quý báu và tạo được động lực, đà phát triển mới cho năm nay và những năm tiếp sau. Đặc biệt, trong thành tích đó có sự đóng góp rất quan trọng, không thể thiếu của lực lượng báo chí. Nghị quyết số 01 của Chính phủ năm 2019 cũng xác định công tác thông tin tuyên truyền là một trong những nhóm giải pháp lớn và quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng trong mỗi người dân về một Việt Nam hùng cường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, năm 2018, bên cạnh việc phát huy rất tốt vai trò của mình, báo chí đã sáng tạo hơn, nhạy bén hơn, chuyên nghiệp hơn và kỷ cương hơn. Điều này thể hiện qua việc báo chí năm qua đã "nhanh hơn, nhạy hơn, chính xác hơn” với hình thức thể hiện phong phú, sinh động, có nhiều câu chuyện, tình tiết "đi vào lòng người”, khơi dậy được sự tốt đẹp trong toàn xã hội. Đồng thời, năm 2018 toàn thể đội ngũ làm công tác báo chí cả nước đã có ý thức tốt hơn về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn năm 2019, Chính phủ và báo chí sẽ "cùng nhau” nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mục tiêu và đạt nhiều thành tích tốt hơn so với năm 2018. Phó Thủ tướng cũng mong muốn trong thời gian tới, báo chí tập trung phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong phát triển văn hóa nhằm tạo những chuyển biến cụ thể, khơi dậy được những phẩm chất tốt đẹp nhất của người Việt Nam ta.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đồng thời khẳng định các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt công tác xuất bản, phát hành dịp Tết Nguyên đán, tạo nên "diện mạo” báo Xuân Kỷ Hợi 2019 hấp dẫn, phong phú và đặc sắc. Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm công tác báo chí cả nước, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm để đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời gian tới.

TheoNhanDan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục