(HBĐT) - Sáng 8/3, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và làm việc tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Cao Phong.


Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Yên Thượng đã báo cáo khái quát kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó nêu rõ, Yên Thượng là xã vùng đặc biệt khó khăn thuộc huyện Cao Phong. Những năm quan, cán bộ và nhân dân trong xã đã nỗ lực vượt khó, vươn lên. Diện tích đất bưa bãi bằng, đất trồng lúa không hiệu quả được chuyển sang trồng cam, bưởi, mía, có giá trị cao hơn trồng lúa và các cây màu khác; kết cấu hạ tầng được đầu  tư, từng bước đáp ứng yêu cầu của người dân. Cán bộ và người dân đồng thuận hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, hiến đất làm kết cấu hạ tầng. Xã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết, nhiệm kỳ 2015-2020, xã đã đạt 10/15 tiêu chí.

 Xã kiến nghị được quan tâm đầu tư một số công trình hạ tầng, giao thông thủy lợi, khu di tích sử gắn với tâm linh Chùa Khánh - Vó Vua - Hồ Ô Mềm...

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Cao Phong đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Kinh tế của huyện duy trì đà tăng trưởng khá, bình quân tăng 11,8%/năm; đến hết năm 2018, toàn huyện có 5 xã về đích nông thôn mới, trung bình đạt gần 15 tiêu chí/xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3%/năm; công tác văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển; an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2019 và những năm tiếp theo, huyện Cao Phong xác định tập trung các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương đẩy mạnh phát triển KT-XH, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra, đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh vào năm 2020. 

Huyện Cao Phong cũng đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư đường Bắc Phong, Thung Nai, khắc phục tình trạng ngập úng trên QL 6, định hướng quy hoạch phát triển một số số sản phẩm chủ lực.


Đồng chí Trần Quốc Vượng, UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận buổi làm việc.



Đoàn công tác thăm Chùa Khánh thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng Cao Phong - Thạch Yên.



Đồng chí Trần Quốc Vượng, UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại trụ sở UBND xã Yên Thượng.



Đồng chí Trần Quốc Vượng, UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách và hộ nghèo.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bi thư Tỉnh ủy tặng quà cho xã Yên Thượng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Thượng lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ xã Yên Thượng và Đảng bộ huyện Cao Phong tăng cường công tác xây dựng Đảng, vai trò của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục được khẳng định, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng đã đề ra. Trong đó, đặc biệt biệt quan tâm tới yếu tố con người, tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạng; từng cán bộ, đảng viên ở cơ sở phải thật sự gương mẫu, gần dân nhất, giúp dân sản xuất, xây dựng đời sống văn minh..; xác định được thế mạnh cây có múi là hướng thoát nghèo bền vững. Tỉnh và huyện cần quan tâm đầu tư hỗ trợ cho xã Yên Thượng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân vùng quê hương cách mạng Yên Thượng. .

* Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm Chùa Khánh thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa cách mạng Cao Phong - Thạch Yên; trồng cây lưu niệm tại trụ sở UBND xã Yên Thượng; tặng quà cho UBND xã Yên Thượng, các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách và hộ nghèo.


P.V

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục