(HBĐT) - Ngày 11/3, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận T.Ư, UBT.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38 về thực hiện công tác Dân vận.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Chủ trì hội nghị, tại điểm cầu chính có các đồng chí: Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam. 

Dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ banMTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh và một số ban, ngành, đoàn thể các huyện, thành phố.

Trong 5 năm qua, việc triển khai Chương trình phối hợp số 09 đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Công an các cấp với MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác phối hợp đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Toàn tỉnh đã có 2.063 KDC, 210 xã, phường, thị trấn, 218 cơ quan, 353 doanh nghiệp, 400 nhà trường đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn "an toàn về ANTT”; tiếp tục duy trì 5 dạng mô hình với tổng số 8.651 mô hình tự quản về ANTT và các cụm giáp ranh. Công an, MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã phối hợp tổ chức 1.500 diễn đàn "công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” với sự tham gia của trên 16.200 lượt quần chúng, qua đó, tổng hợp 7.173 ý kiến đóng góp của nhân dân.

Chương trình hành động số 22 của Đảng ủy Công an T.Ư thực hiện Nghị quyết số 25 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình hình mới, sau 5 năm triển khai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong lực lượng Công an. Củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong 5 năm, Công an tỉnh đã xây dựng 44 mô hình dân vận khéo, nhân rộng 10 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả. Thông qua 181 buổi tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thu hút trên 29 nghìn lượt người, nhận thức về công tác đấu tranh, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân ngày một nâng cao. Qua đó, nhân dân đã cung cấp 5.136 nguồn tin với 3.032 tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra, khám phá 1.763 vụ phạm pháp hình sự.

Sau 2 năm triển khai Chương trình phối hợp số 38 giữa Ban Dân vận T.Ư và Bộ Công an về thực hiện công tác Dân vận, cùng với các cấp, ngành, đoàn thể, Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tranh thủ sự ủng hộ của 402 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 8 người có uy tín trong vùng đồng bào tôn giáo phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với nhiều đối tượng phạm tội, nhiều vụ việc liên quan đến ANTT. Người có uy tín đã vận động, cung cấp cho lực lượng công an trên 3.000tin báo tố giác tội phạm; vận động nhân dân giao nộp 4.481 vũ khí, vật liệu nổ.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các ngành thành viên, các địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thực hiện, đề xuất, kiến nghị bổ sung một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư ghi nhận những kết quả mà các Bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương đã đạt được trong thực hiện các chương trình phối hợp thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị, trên cơ sở các kết quả đã đạt được, các Bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức về công tác Dân vận; việc thực hiện công tác Dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời khen thưởng, nêu gương những cá nhân điển hình, mô hình tiên tiến trong thực hiện các chương trình phối hợp. Thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành Công an - Bộ đội - MTTQ và các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, nội dung cần thiết thực, hướng về cơ sở…


Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình phối hợp.

Nhân dịp này, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Bộ Công an đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, tỉnh ta có 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam; 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công an.

                                                                               Hải Yến

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục