(HBĐT) - Thời gian qua, việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thành phố Hòa Bình triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đặt ra.

 


 

Cải cách hành chính là một trong 4 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ TP Hòa Bình. Ảnh chụp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

 

Các nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 05-CT/TW được quán triệt tới 100% chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị, MTTQ, tổ chức đoàn thể trên địa bàn và được cụ thể hóa vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn viên, hội viên. Khoảng 94% cán bộ, đảng viên có bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều hơn những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác Hồ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh, tạo diện mạo mới cho thành phố.

Đảng bộ phường Chăm Mát có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Liên tiếp trong 3 năm 2016 - 2018, Đảng bộ phường được công nhân tổ chức Đảng TS-VM tiêu biểu. Đặc biệt, phường đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận động 400 hộ dân tự giác di dời tài sản, nhà cửa để thực hiện Dự án "Chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc”, không có trường hợp nào phải cưỡng chế; huy động nhân lực, vật lực hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy cơ cao trượt sạt, sớm ổn định cuộc sống. Trên địa bàn phường xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân với thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/ người.

Câu lạc bộ Thiện nguyện áo xanh thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình cũng là một điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. CLB đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như tham gia mô hình bữa ăn trưa, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, góp phần tạo niềm tin, động viên tinh thần cho người dân yếu thế. CLB được Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen thưởng.

Tổ dân phố số 1, phường Tân Hòa cũng là điển hình trong vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ủng hộ người nghèo. Các hộ dân kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. Hay ông Đỗ Đức Nhuận, tổ 2A, phường Tân Thịnh mạnh dạn đầu tư nuôi cá tầm và các loại các đặc sản hạ lưu sông Đà có thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng…              

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình Nguyễn Quang Hiếu cho biết: Cùng với những kết quả đã đạt được, hiện nay, Đảng bộ thành phố tiếp tục xác định 4 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo linh hoạt của từng cấp ủy, tổ chức Đảng địa phương, cơ quan, đơn vị, khắc phục bệnh thành tích trong thực hiện Chỉ thị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với phong trào thi đua yêu nước, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh CCHC, tạo thay đổi đột phá trong quy trình giải quyết TTHC, xây dựng chính quyền minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng...

 

Lê Chung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục