Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, chiều 2-4 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Thị trưởng thành phố Tu-lu-dơ G.Mu-đăng-xơ.


 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Bỉ X.Brách. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Tu-lu-dơ xinh đẹp; cảm ơn Thị trưởng G.Mu-đăng-xơ và lãnh đạo chính quyền thành phố đã dành cho Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp rất chu đáo, trọng thị; chúc mừng thành phố tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 11. Chủ tịch Quốc hội cho biết, rất nhiều người Việt Nam thành đạt ở Pháp; số lượng du học sinh và khách du lịch giữa hai nước ngày càng tăng. Hiện nay, các hãng hàng không Việt Nam, từ hãng quốc gia đến tư nhân, đều ký kết hợp đồng mua bán máy bay với đối tác Pháp... Ðó là những tín hiệu vui, cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 11 diễn ra rất thành công. Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đến từ các địa phương của hai nước thảo luận nhiều nội dung và ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác. Các nhà lãnh đạo Pháp đánh giá cao cơ chế hợp tác giữa các địa phương hai nước và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác này. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Thị trưởng thành phố Tu-lu-dơ tham dự Hội nghị lần thứ 12, diễn ra tại Hà Nội.

Thị trưởng thành phố Tu-lu-dơ G.Mu-đăng-xơ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự hội nghị; khẳng định, Tu-lu-dơ và Hà Nội luôn củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác.

* Sáng 3-4 (giờ địa phương), tại thành phố Tu-lu-dơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham quan dây chuyền sản xuất máy bay A350 của Airbus; chứng kiến đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tiếp nhận máy bay loại A350 và đại diện Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air) tiếp nhận máy bay A321; và dự lễ khai trương Văn phòng làm việc của FPT...

Ðại diện hãng Airbus bày tỏ niềm vinh dự được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam nhân dịp thăm chính thức Cộng hòa Pháp; khẳng định Airbus rất coi trọng sự hợp tác với các đối tác Việt Nam.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp; lên đường thăm làm việc với Nghị viện châu Âu (EP) tại Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch EP A.Ta-gia-ni.

* Trưa 3-4 (giờ địa phương), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã đến sân bay Men-xơ-brô-ếch, thủ đô Brúc-xen, bắt đầu thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu (EP) tại Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu A.Ta-gia-ni.

Ðón Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam tại sân bay có: Ðại sứ Việt Nam tại Bỉ Vũ Anh Quang; Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bỉ - Việt Nam G.Ða-lơ-mai-nhơ, lãnh đạo Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Vương quốc Bỉ; cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam; đại diện Hội Người Việt Nam tại Bỉ…

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Ðịnh; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH Nguyễn Thúy Anh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH thành phố Ðà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Ðiện Biên Trần Văn Sơn; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung.

* Ngay sau khi xuống sân bay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ X.Brách tại trụ sở Hạ viện Vương quốc Bỉ. Chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam tới Bỉ, Chủ tịch Hạ viện Bỉ nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ được bắt đầu từ năm 1977. Hiện nay là thời điểm để hai nước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, cùng nhau ký kết các hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là nông nghiệp, lĩnh vực tiềm năng và hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của hai nước. Ngoài ra, hai nước cũng hợp tác rất chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục, nhất là ở cấp độ giáo dục đại học.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chuyến thăm lần này của Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam là nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước hiệu quả hơn, thực chất hơn; bày tỏ hy vọng, hai bên sẽ xem xét để có thỏa thuận hợp tác mới trong thời gian tới. Chủ tịch QH nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Vương quốc Bỉ, coi Bỉ là đối tác quan trọng ở châu Âu. Vừa qua, hai nước đã hợp tác thành công trên rất nhiều lĩnh vực. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều liên tục tăng, đã đạt 2,8 tỷ USD năm 2018. Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bỉ trên tất cả các lĩnh vực, mong muốn thời gian tới sẽ nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực Bỉ có tiềm năng và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời vì điều kiện tự nhiên của Việt Nam rất phù hợp để khai thác các loại năng lượng này. Ngoài ra, Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng cảng biển, hợp tác về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo. Hiện nay, hằng năm, Chính phủ Bỉ cung cấp cho Việt Nam 40 suất học bổng. Bỉ cũng hỗ trợ Việt Nam với nhiều dự án trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thông qua hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn QH Bỉ tiếp tục ủng hộ, có tiếng nói để thúc đẩy nghị viện châu Âu có kế hoạch sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) ở nhiệm kỳ tới, bởi việc phê chuẩn EVFTA sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam, Bỉ và EU.

Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Bỉ ghi nhận những nội dung mà Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập và cho rằng, hai bên đều nhìn nhận được tầm quan trọng của EVFTA với việc phát triển kinh tế và lợi ích của các bên. Ðánh giá rằng EVFTA có vai trò rất quan trọng, Chủ tịch Hạ viện Bỉ bày tỏ mong muốn, các bên sẽ cân nhắc hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong thời điểm đầu nhiệm kỳ của nghị viện châu Âu sắp tới. Chủ tịch Hạ viện Bỉ nhấn mạnh, Bỉ sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy tiến trình này.

 TheoNhanDan

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục