(HBĐT) - Đồng chí Lò Văn Thẩm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mai Châu cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Hội CCB huyện đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” thành những hoạt động thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ trọng tâm, điều kiện thực tế của Hội, địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, hành động của từng hội viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh.


Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của CCB Ngần Văn Nghia, xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ (Mai Châu) cho hiệu quả kinh tế.

Hiện, Hội CCB huyện có 4.120 hội viên, sinh hoạt tại 23 cơ sở Hội. Trong những năm qua, để thực hiện hiệu quả phong trào, cán bộ, hội viên CCB huyện tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, phong trào của địa phương như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua CCB gương mẫu của huyện là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững. Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, nhiều năm qua, các cấp Hội CCB huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, động viên hội viên CCB phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo như: tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương; thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ làm nhà ở. Toàn Hội hiện có 76 mô hình sản xuất, trong đó có 10 mô hình mới, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Trong 3 tháng đầu năm nay, các cấp Hội CCB trong huyện đã quan tâm củng cố, duy trì hoạt động của 26 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 60,2 tỷ đồng; huy động xây dựng quỹ Nghĩa tình đồng đội (24.000 đồng/hội viên/năm) để xây dựng mới 6 nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở. 

Ông Ngần Văn Nghia, CCB xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ chia sẻ: "Phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, bản thân tôi luôn tìm tòi, sáng tạo trong lao động, sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Từ 2.000 m2 đất trồng lúa, màu không hiệu quả, sau nhiều lần chuyển đổi cây trồng, tôi đã chuyển sang trồng dưa hấu. Sau 2 năm thu hoạch, ruộng dưa của gia đình cho lợi nhuận trên 60 triệu đồng. Nhờ đó, kinh tế gia đình dần trở nên khấm khá”.

Đồng chí Lò Văn Thẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết thêm: Hiện, tỷ lệ hội viên CCB nghèo còn 10,2%, giảm khoảng 2% so với năm 2017; tỷ lệ hội viên CCB gương mẫu đạt 95,8%; tỷ lệ hội viên khá, giàu đạt trên 70%... Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào "CCB gương mẫu” đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, uy tín và vị thế của Hội CCB cũng ngày càng được khẳng định. Trong năm 2019, các cấp hội CCB trong huyện tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tiếp tục thực hiện tốt phong trào CCB gương mẫu, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng của phong trào trong từng cấp Hội và mỗi cán bộ, hội viên CCB.
 
                                                                                                 Hồng Duyên

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục