(HBĐT) - Sáng 2/5, tại xã Cố Nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Quách Thế Tản, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã có buổi tiếp xúc cử tri 4 xã (Cố Nghĩa, Lạc Long, Phú Lão, An Lạc) của huyện Lạc Thủy trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Cùng tham gia có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh, huyện Lạc Thủy.


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, UV Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội giải trình, làm rõ và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lạc Thủy.

Đại biểu Quách Thế Tản đã thông báo nội dung trọng tâm của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến 14/6/2019. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Cho ý kiến đối với 9 dự án luật,thảo luận các vấn đề phát triển KT- XH, ngân sách Nhà nước và giám sát các vấn đề quan trọng khác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 4 xã của huyện Lạc Thủy đề nghị Quốc hội, các cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.700 hộ dân là cán bộ, công nhân nông trường sông Bôi để họ yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.Hỗ trợ nâng cao phát triển nông hộ. Làm rõ một số bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng ở khu xây dựng di tích lịch sử Nhà máy in tiền. Hỗ trợ chế độ phụ cấp cho các trưởng hội, đoàn thể ở thôn, xóm. Chế độ đối với thương binh, liệt sĩ, người có công. Xem xét dừng dự án xây dựng bể tiêu hủy và nhà kho ở khu tái định cư 2C, xã Cố Nghĩa vì gần khu dân cư, trường học, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức và những người liên quan đến những tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Lạc Thủy trực tiếp trả lời, giải trình và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội đã tiếp thu và làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là ý kiến của cử tri ở nông trường sông Bôi. Đồng chí bày tỏ sự chia sẻ, đồng thời đề nghị Sở TN&MT và các ngành liên quan nghiên cứu,tham mưu cho UBND tỉnh để kiến nghị với Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật đất đai, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.Với trách nhiệm của mình,Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến,kiến nghị của cử tri, gửi các Bộ, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Viết Đào

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục