(HBĐT) - Sáng 7/5, tại hội trường Bộ CHQS, Hội CCB tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019). Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; trên 90 CCB, thanh niên xung phong dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.


Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hội CCB tỉnh.

Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tích cực hăng hái, khẩn trương chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đúng vào ngày 7/5/1954, chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, trận quyết chiến, chiến lược đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, quyết định trực tiếp kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, anh dũng của dân tộc ta, chấm dứt ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam, là kết tinh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường được hun đúc mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và Chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh ta đã có hàng nghìn con em các dân tộc tự nguyện tham gia quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên khắp các chiến trường. Nhân dân các dân tộc Hòa Bình đã đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và các vật chất khác chi viện kịp thời cho các chiến dịch. LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu gần 1.800 trận, tiêu diệt và bắt sống hàng nghìn tên địch, thu hồi nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch. Với những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhân dân và LLVT tỉnh, 10 huyện, thành phố và 62 xã, phường, thị trấn đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Buổi gặp mặt là dịp để những CCB, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ôn lại những năm tháng trường kỳ đầy gian khổ hy sinh của dân tộc. Thế hệ trẻ càng thêm tự hào và phát huy truyền thống của ông cha để tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cho các CCB, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên phủ và tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hội CCB tỉnh.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cho các CCB, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. 





 Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh và đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm với các CCB, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên phủ


Đức Phượng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục