Sáng 19-5, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác. Dự buổi lễ, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.


Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐOÀN BẮC

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư cùng dự buổi lễ.

Vòng hoa của Đoàn đại biểu mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đoàn đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

* Sáng 19-5, các Đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình..., đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

* Tối 19-5, tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật chủ đề "Hưng Yên đinh ninh lời Bác". Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành trung ương và một số tỉnh, thành phố; các tướng lĩnh quân đội, công an là người con quê hương Hưng Yên; lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Hưng Yên. Từ năm 1946 đến 1966, Người đã 10 lần về thăm; viết 14 lá thư thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân Hưng Yên; 20 lần ký sắc lệnh khen thưởng cho tập thể và tặng Huy hiệu của Người cho 67 cá nhân sinh sống, học tập, công tác, làm việc ở Hưng Yên có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện. Tình cảm và sự quan tâm đó đã trở thành nguồn động lực to lớn, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hưng Yên trong các thời kỳ cách mạng. 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng và những lời căn dặn của Người, Hưng Yên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm nhiều tiết mục ca ngợi Bác Hồ kính yêu, Đảng quang vinh, tình yêu quê hương, đất nước. Cùng với đó là chương trình giao lưu của các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh Hưng Yên, giáo viên về lời dạy của Bác Hồ, công tác dân vận khéo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi "Sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho các tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

* Sáng 19-5, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn, cùng đông đảo lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1).

Trong dịp này, nhiều cá nhân, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc và học sinh, sinh viên các trường học cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Trong dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo đồng bào trong nước, khách nước ngoài đã vào Lăng viếng Bác. Trong ngày 19-5, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón tiếp 10.788 lượt khách, trong đó có 1.149 lượt khách nước ngoài vào Lăng viếng Bác. Để đón tiếp đồng bào, khách quốc tế được chu đáo, ân cần, trọng thị và bảo đảm an toàn, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong Cụm Di tích Lịch sử - Văn hóa Ba Đình và thành phố Hà Nội, làm tốt công tác chuẩn bị, điều hành nghi lễ. Đơn vị đã tổ chức cấp phát nước uống và bánh mì miễn phí cho tất cả những người vào Lăng viếng Bác.

* Chiều 19-5, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động "Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng", năm 2019. Tới dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam.

Hành trình có sự tham gia của hơn 20 nghìn thầy thuốc trẻ, diễn ra từ nay đến ngày 28-6, với nhiều hoạt động như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà nhân dân vùng sâu, vùng xa; tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình; mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, phẫu thuật dị tật bẩm sinh trẻ em; khám sàng lọc ung thư, tim mạch, tiểu đường; tập huấn sơ, cấp cứu... Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã phát động chương trình "Đi bộ vì sức khỏe" tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, trao 10 suất quà tặng các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ 600 triệu đồng để lắp chân giả tặng người khuyết tật; trao 2.000 phần thuốc và 4.000 phần quà tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tám tỉnh, thành phố trên cả nước.

* Sáng 19-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ trì hội thảo.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sáng kiến của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tổ chức một sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đoàn viên, thanh niên cả nước. Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn thanh niên vận dụng sáng tạo, tìm kiếm giải pháp phù hợp để tuyên truyền, lan tỏa các nội dung của hội thảo, qua đó góp phần giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các giá trị cốt lõi trong Di chúc của Người đối với công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đời sau.

Hội thảo có sự tham gia của 160 bài tham luận khoa học của các chuyên gia, nhà quản lý, các tỉnh, thành đoàn và tổ chức đoàn trực thuộc; cùng gần 170 bài tham luận của đoàn viên, thanh niên cả nước.

* Trong khuôn khổ hội thảo, trước đó, ngày 18-5, tại Hà Nội, đã diễn ra các phiên chuyên đề "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"; "Phong trào hành động cách mạng - môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" và "Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên" và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

* Sáng 19-5, tại xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" và phát động hưởng ứng cuộc thi "Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày" năm 2019. Dịp này, Tỉnh đoàn và các thầy thuốc trẻ thực hiện khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà 500 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho đội Thanh niên xung kích; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà-phòng cho học sinh tiểu học, mầm non trên địa bàn xã và đi bộ diễu hành hưởng ứng cuộc thi đi bộ nói trên. Các hoạt động này đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh, thu hút sự tham gia của đông đảo lực lượng thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn.

* Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

* Tối cùng ngày, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tổng kết Lễ hội Làng Sen 2019. Trong ba ngày (từ 17 đến 19-5) diễn ra lễ hội, đã có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao phong phú, đặc sắc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân, đồng thời thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cũng là dịp để quảng bá về con người và quê hương Nghệ An. Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã cho công diễn những tiết mục xuất sắc của Liên hoan tiếng hát Làng Sen và khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp xuất sắc trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch - thể thao và các hoạt động khác tại lễ hội.

* Cũng trong dịp này, từ ngày 17 đến 19-5, Khu di tích Kim Liên đã mở cửa thông tầm cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan ngoài giờ hành chính; tổ chức đón 1.432 đoàn với hơn 60 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Ngày 19-5, tại Bến Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh), Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề "Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp" nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2019) và 100 năm Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp (18-6-1919 - 18-6-2019).

Triển lãm giới thiệu 150 tư liệu và ảnh, khái quát thời kỳ Nguyễn Ái Quốc hoạt động trên đất Pháp; những ngày đầu tiên Người tiếp cận Hội đồng bào thân ái và tham gia thành lập Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp; tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Bên cạnh đó là những hình ảnh, tư liệu về thời kỳ hội nhập và phát triển, tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và dày công vun đắp, luôn có sự chung tay, góp sức của Hội những người yêu nước Việt Nam tại Pháp.

* Tối 19-5, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật chủ đề "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người".

Chương trình gồm 4 phần: Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình cho đất nước; Hồ Chí Minh, vầng thái dương của dân tộc Việt Nam; Hồ Chí Minh, sáng mãi tên Người và Tiếng hát từ thành phố mang tên Người; đưa khán giả ngược dòng thời gian để nhìn lại và cảm nhận về sự vĩ đại của một con người đã dành cả cuộc đời đi tìm độc lập cho đất nước, tự do cho dân tộc, hạnh phúc trường tồn cho nhân dân. Nhiều ca khúc nổi tiếng về Bác được các nghệ sĩ tên tuổi thể hiện, như: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Tình Bác sáng đời ta, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Tiến về Sài Gòn, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Tháng năm nhớ Bác,...

* Tối cùng ngày, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp các đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật "Quà tháng Năm dâng Người". Với 20 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình mang đến những ca khúc bất hủ ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, như:Người là niềm tin tất thắng, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Từ làng Sen, Bác Hồ một tình yêu bao la... Chương trình có sự tham gia của nhiều giọng ca như: các NSƯT Quốc Hưng, Đăng Dương, Phương Thảo; các ca sĩ Trọng Tấn, Tân Nhàn, Anh Thơ...

* Sáng 19-5, tại bản Xiêng-vảng, huyện Nỏng-bốc, tỉnh Khăm-muộn, miền trung Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, Tổng Hội Người Việt Nam tại Lào và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam tỉnh Khăm-muộn tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ, có lãnh đạo chính quyền tỉnh Khăm-muộn, đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào, cùng đông đảo nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đoàn đại biểu dâng hương bày tỏ thành kính và ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Bác Hồ và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tối 18-5, Đoàn cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Cu-ba tổ chức chương trình biểu diễn văn nghệ và thi tìm hiểu lịch sử, với chủ đề "Theo dấu chân Bác". Trước đó, Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba tổ chức buổi nói chuyện với thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cu-ba về ý nghĩa, tư tưởng trường tồn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Ngày 18-5, tại thành phố Mi-ma-xa-ca, nơi đầu tiên tại Nhật Bản đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Người, do Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Ô-xa-ca tổ chức với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ô-xa-ca. Dự lễ kỷ niệm, có Phó Thị trưởng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Mi-ma-xa-ca, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam, bạn bè Nhật Bản và quốc tế.

* Cùng ngày, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam, học sinh, sinh viên cùng đại diện cộng đồng kiều bào tại Anh tham dự lễ kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, được tổ chức trước khu di tích Biển tưởng niệm Bác Hồ tại Tòa nhà Niu Di-lân ở thủ đô Luân Đôn. Tòa nhà này được xây dựng trên nền của khách sạn Carlton, nơi Bác Hồ từng làm việc trong thời gian ở Anh.

* Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê tổ chức buổi lễ trang trọng để tưởng nhớ và ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Người, tại công viên mang tên Hồ Chí Minh ở quận Xê-rô Na-vi-a của thủ đô Xan-ti-a-gô. Đại diện chính phủ, Đảng Cộng sản Chi-lê, Thị trưởng Xan-ti-a-gô, Chủ tịch Viện Văn hóa Chi-lê - Việt Nam, cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt, bạn bè Chi-lê tham dự sự kiện.

* Ngày 19-5, tại Công viên Bảo tàng văn minh châu Á ở Xin-ga-po, Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po cùng cộng đồng người Việt ở nước sở tại đã tổ chức thành kính dâng hoa bên Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Cũng nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam hoàn thành công trình tôn tạo Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt tại khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục