(HBĐT) - Ngày 5/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Báo Nhân dân để nghe đề xuất của Báo về việc gắn biển di tích hang Nhà báo tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn). Tham gia đoàn công tác của Báo Nhân dân có các đồng chí: Song Hà, Ủy viên Ban biên tập, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo; Hà Hồng, Vụ trưởng, Trưởng Ban bạn đọc Báo Nhân dân. Tiếp đoàn về phía tỉnh ta còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Báo Hòa Bình, Sở VH, TT&DL tỉnh và Văn Phòng Tỉnh ủy.



Quang cảnh buổi làm việc. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1967- 1972), Báo Nhân dân đã xây dựng cơ sở dự phòng có mật danh A2 tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn do đội TNXP số 105 làm đường, dựng lán trại. Người dân địa phương gọi là hang Nhà báo. A2 gồm hai khu: khu biên tập có một dãy nhà tranh tre, cách hang về phía trái khoảng 1 km; khu nhà in gồm hang Nhà báo và vùng chung quanh. Bên ngoài hang có lò đúc chữ, kho chứa giấy, buồng phóng ảnh, sắp chữ, khu hậu cần… Trung tâm hang Nhà báo đặt hai máy in loại LB 201 và 202. Phía trong hang để máy phát điện, vật tư máy in.

Giai đoạn này, đồng chí Tổng biên tập Hoàng Tùng và các đồng chí trong Ban biên tập Báo Nhân dân đã nhiều lần lên thăm cán bộ, công nhân tòa soạn (tổ thông tin) và tổ in; kiểm tra tiến độ xây dựng lán trại, lắp đặt máy, công tác bảo đảm bí mật khi A2…

Với mong muốn hang Nhà báo trở thành một địa chỉ đỏ cho các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Đảng có thể đến thăm, hiểu thêm về truyền thống Báo Nhân dân. Đồng thời có thể tri ân những người dân địa phương từng bảo vệ cơ sở A2 của Báo. Đoàn công tác của Báo Nhân dân đề xuất tỉnh lập hồ sơ di tích, gắn biển di tích kỷ niệm trên vách đá và đặt bia tại hang Nhà báo; xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khánh thành địa chỉ đỏ hang Nhà báo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã bàn bạc, cho ý kiến về việc tiến hành các thủ tục công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với hang Nhà báo; lập đề án đầu tư, tôn tạo, tu bổ; công tác tổ chức các hoạt động trước, trong và sau lễ khánh thành hang Nhà báo… Các đại biểu thống nhất cao về việc cần có chương trình làm việc cụ thể với Công ty TNHH sân golf Phượng Hoàng để xây dựng cơ chế đáp ứng nhu cầu tham quan hang Nhà báo của du khách.  

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giao Sở VH-TT&DL khẩn trương kiểm kê, tiến hành các thủ tục cần thiết đề nghị UBND tỉnh công nhận hang Nhà báo là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 7/2019. Đồng thời, Đồng chí yêu cầu cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, ban hành quy chế bảo vệ, khai thác nhằm vận hành hoạt động hiệu quả di tích hang Nhà báo. Đồng chí cũng đề nghị, Báo Nhân dân tăng cường phối hợp với tỉnh trong việc sưu tầm tư liệu lịch sử, hiện vật có liên quan; lập đề án tôn tạo di tích; làm đoạn đường nối từ sân golf đến hang Nhà báo… phấn đấu hoàn thành vào tháng 3/2020, đưa địa danh nói trên trở thành địa chỉ đỏ cho người làm báo.

Hải Yến

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục