(HBĐT) - Cuối tháng 6 vừa qua, TP Hòa Bình tổ chức cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân 2 phường Hữu Nghị và Tân Hòa thu hút hàng trăm người tham gia. Tại cuộc tiếp xúc, đối thoại ghi nhận 7 ý kiến với 10 nội dung kiến nghị, đề xuất của nhân dân liên quan đến các vấn đề đầu tư xây dựng hạ tầng, các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài nguyên, môi trường…

Bí thư Thành ủy Hòa Bình Quách Tùng Dương tiếp thu và trả lời kiến nghị của nhân dân phường Hữu Nghị và phường Tân Hòa tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại được tổ chức vào cuối tháng 6 vừa qua. 

Bí thư Thành ủy Hòa Bình Quách Tùng Dương đã tiếp thu và trực tiếp trả lời một số kiến nghị của người dân ngay tại hội trường. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn, chính quyền địa phương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vướng mắc, sự chậm trễ trong thực hiện các thủ tục hành chính, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đề xuất hướng giải quyết có khung thời gian cụ thể.  

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy phường Hữu Nghị cho biết: Cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố với nhân dân 2 phường Hữu Nghị và Tân Hòa rất sát thực và hiệu quả, tập trung giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đối với phường Hữu Nghị, hiện có nhiều hộ ở tổ 10 và tổ 15 chưa được hợp thức hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Sau cuộc đối thoại, thành phố đã quan tâm chỉ đạo cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để nắm bắt tư tưởng, kiến nghị của người dân. Qua đó, tạo được sự gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Nhiều ý kiến thắc mắc của bà con được giải quyết tại chỗ trong thẩm quyền của phường. Từ ý kiến của người dân, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ những ưu điểm cần phát huy, yếu kém phải khắc phục. Qua đó nâng hiệu quả lãnh đạo, điều hành, vận động nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH địa phương. 

Thành phố Hòa Bình được đánh giá là địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Căn cứ vào thực tế, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch nghiêm túc thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 9/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Theo đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tổ chức đối thoại. Kết thúc mỗi cuộc đối thoại ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị có liên quan phải có giải pháp khắc phục, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. 

Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong đó, đã tổ chức đối thoại với nhân dân phường Thái Bình giải quyết vấn đề vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435; đối thoại với nhân dân phường Thịnh Lang giải quyết vấn đề GPMB dự án cầu Hòa Bình 3. Hiện, UBND tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ cho người dân giải quyết dứt điểm vướng mắc GPMB, tổ chức thi công công trình cầu Hòa Bình 3… Tại cuộc đối thoại, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng và chính quyền địa phương xem xét giải quyết kiến nghị của người dân những vấn đề thuộc thẩm quyền. Người đứng đầu cấp ủy đã tiếp thu những kiến nghị của người dân để kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết theo các quy định hiện hành. Từ năm 2016 đến nay, TP Hòa Bình đã tổ chức 16 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Trong đó, 7 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân; UBND thành phố tổ chức 3 cuộc; các tổ chức, đoàn thể tổ chức 3 cuộc đối thoại trực tiếp với đoàn viên, hội viên. Tại các xã, phường đã tổ chức 45 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 

Qua tiếp xúc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, những bất cập, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, chia sẻ thông tin với người dân; chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Từ đó có chỉ đạo cụ thể nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, từng bước hạn chế tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH địa phương.
 
                                                                                            L.C

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục