(HBĐT) - Cuộc thi "Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)” do Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT), đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, ý nghĩa 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các cấp, ngành, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh...

 

Nội dung cuộc thi: Trả lời bộ câu hỏi do Ban Tổ chức ban hành về quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành; những chiến công và thành tích tiêu biểu xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam; những hiểu biết chung về Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; Luật Giáo dục quốc phòng, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Ngày Quốc phòng toàn dân.

Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, nhân dân và LLVT hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trong và ngoài tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và cán bộ tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi). Cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể sáng tác và gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm (nhóm tác giả không quá 5 người).

Bài dự thi phải ngắn gọn, xúc tích theo yêu cầu của câu hỏi, được đăng tải trên Báo Hòa Bình (cả báo viết và báo điện tử: Baohoabinh.com.vn), Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Hòa Bình (Tinhuyhoabinh.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (hoabinh.gov.vn) từ tháng 9/2019. Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi mà sử dụng để làm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.

 Bài dự thi trả lời đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức,có đánh số trang(trang bìa ghi rõ họ tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, nghề nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

Bài thi không được sao chép dưới mọi hình thức, nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu phải chú thích rõ ràng. Khuyến khích sưu tầm tư liệu, tài liệu, sáng tạo,hình thức trình bày cô đọng, tính thẩm mỹ cao.

Nếu gửi qua đường bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi "Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân,75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam”;ghi rõ nơi gửi, nơi nhận.

Ban Tổ chức nhận bài dự thi đến hết ngày 30/11/2019 tại Ban Tuyên huấn - Bộ CHQS tỉnh. Chấm điểm thi xong trước ngày 15/12/2019. Tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến từ ngày 15 - 20/12/2019, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh.

Ban Tổ chức tặng giấy chứng nhận kèm tiền thưởng cho 1 tập thể đạt giải nhất,2 tập thể đạt giải nhì,3 tập thể đạt giải ba, 4 tập thể đạt giải khuyến khích.Tặng giấy chứng nhận kèm tiền thưởng cho 1 cá nhân đạt giải đặc biệt, 1 cá nhân đạt giải nhất, 2 cá nhân đạt giải nhì, 3 cá nhân đạt giải ba, 20 cá nhân đạt giải khuyến khích.

P.V(TH)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục