Sáng 2/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Thongloun Sisoulith; đồng thời chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith về những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này. Cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng đã thành công tốt đẹp, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Lào về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện trong tình hình mới và ký kết những văn bản quan trọng để tăng cường hợp tác giữa hai nước, trong đó có Nghị định thư về sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về "Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, triển khai thực hiện những thỏa thuận, văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam sẽ giám sát để việc thực hiện thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa hai nước đạt hiệu quả, đúng tiến độ.

Thông báo về kết quả chuyến thăm Lào vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm thành công với nhiều hoạt động được thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunhang Bounnhang Vorachith; hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou; thăm làm việc tại tỉnh Viêng Chăn.

Hai Chủ tịch Quốc hội hai nước đã cùng chủ trì Hội thảo chuyên đề với hai nội dung về "Chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm” và "Công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan Quốc hội và Chính phủ và các bộ, ngành liên quan”. Cùng với đó, tại Thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho một số tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào.

Trong chuyến thăm Lào, hai Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng đã trao đổi những nội dung nhằm thúc đẩy công tác thi công xây dựng Nhà Quốc hội Lào tiếp tục được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và mục đích yêu cầu đề ra. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và kiểm tra tiến độ thi công Công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian đón tiếp; chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có chuyến thăm Lào thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vui mừng thông báo, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, hai Thủ tướng đã hội đàm thành công. Hai bên đã ký kết và trao đổi 8 văn kiện hợp tác; đồng thời đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường giám sát việc thực hiện các văn bản, thỏa thuận hợp tác mà hai Chính phủ đã ký kết.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng nêu rõ, hai bên sẽ nỗ lực thực hiện các văn kiện đã ký kết nhằm tạo đột phá trong quan hệ song phương, đồng thời cùng nhau tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình hợp tác.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, bên cạnh các hoạt động tiếp kiến, hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam, trong đó có những doanh nghiệp đã đầu tư và những doanh nghiệp chưa đầu tư tại Lào; lắng nghe ý kiến và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó tìm giải pháp sớm tháo gỡ, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư.

Thủ tướng cũng mong muốn Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần hai với doanh nghiệp Việt Nam tại Lào sớm được tổ chức để Thủ tướng gặp gỡ, lắng nghe và trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nhiều nội dung cụ thể liên quan tới cơ chế phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và cơ chế giám sát của Quốc hội với hoạt động này; về mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân cấp tỉnh với Quốc hội và quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp tỉnh; về cơ chế kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo ở địa phương...

                            Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục